Nặng và nhẹ

Sự việc gây chú ý nơi người hâm mộ trong hai ngày qua là hình cảnh một số cầu thủ đội U.21 Việt Nam “xé rào” để đi chơi bar vào tối 16-10, những tưởng sẽ nhận mức phạt mạnh tay từ ban huấn luyện như tuyên bố ban đầu của lãnh đội. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện được xử lý khá nhẹ nhàng bằng hình thức khiển trách và hai cầu thủ trên vẫn có thể ra sân trong trận đấu chiều nay gặp U.21 Sydney (Australia).

Sự việc gây chú ý nơi người hâm mộ trong hai ngày qua là hình cảnh một số cầu thủ đội U.21 Việt Nam “xé rào” để đi chơi bar vào tối 16-10, những tưởng sẽ nhận mức phạt mạnh tay từ ban huấn luyện như tuyên bố ban đầu của lãnh đội. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện được xử lý khá nhẹ nhàng bằng hình thức khiển trách và hai cầu thủ trên vẫn có thể ra sân trong trận đấu chiều nay gặp U.21 Sydney (Australia).

Trước đây, những tuyển thủ thường nhận mức kỷ luật rất mạnh tay, đủ sức để cảnh cáo và răn đe cho những trường hợp sau đó. Ở lần này, cầu thủ vào bar lại khoác cả áo đội tuyển U.21 Việt Nam vào thời điểm đáng lý phải ở trong phòng khách sạn để nghỉ ngơi. HLV Đinh Văn Dũng nói: “Do Văn Công và Văn Thuận đều lần đầu vi phạm nội quy sinh hoạt và đã thành thật nhận lỗi nên ban huấn luyện quyết định khiển trách trước toàn đội…”. Ngoài ra, ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện cho cả hai lập công chuộc tội trong những trận đấu tới.

Nhân đây cũng liên tưởng đến đội tuyển U.21 Myanmar. Mới đây, hậu vệ Hein Thiha Zaw, chơi rất hay trong trận đấu với Malaysia nhưng vì lỗi nhận thẻ đỏ trong trận này đã bị HLV kỷ luật thêm bằng cách yêu cầu cả ngày chỉ ở trong phòng khách sạn cho đến khi hết hạn treo giò. Các bữa ăn sẽ được đồng đội đem thức ăn vào phòng, Zaw chỉ được ra ngoài để cùng đội ở các buổi tập và thi đấu. “Bất kể là ai và như thế nào, thẻ đỏ đã ảnh hưởng đến thành tích của cả đội và phải bị phạt”, trưởng đoàn Myanmar nói.

Hai sự việc liên quan đến vi phạm kỷ luật và cách xử lý của hai lãnh đội hoàn toàn khác nhau, thậm chí rất xa về tính giáo dục. Có thể sau giải này, đội U.21 Việt Nam - vốn được chọn từ nhiều đội bóng tham dự VCK giải trong nước vừa qua sẽ tan hàng để về với CLB, bởi ở Việt Nam các đội tuyển trẻ tham dự sân chơi khu vực không có lứa U.21 nhưng vẫn rất cần những biện pháp kỷ luật đủ sức mạnh để răn đe, giáo dục. Nhất là hiện nay, nhiều đội tuyển đang nhìn vào U.19 vốn thành công từ nền tảng chuyên môn đến cách ứng xử để xem như đích ngắm hoàn thiện hơn.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục