“Nữ hoàng chân đất” Trương Thanh Hằng: “Tôi tin vào tương lai!”

Tròn 1 tuần sau khi được phẫu thuật rút đinh ghim khỏi cái chân bị chấn thương, Trương Thanh Hằng cho biết cô hồi phục rất tốt, đã có thể đi lại được. Đón thêm tín hiệu vui từ đội ngũ bác sĩ theo dõi ca chấn thương của mình, “nữ hoàng chân đất” hồ hởi nghĩ đến thời điểm rời giường bệnh để trở lại với đường chạy trung bình. Thanh Hằng đã dành cho SGGP Thể Thao cuộc trò chuyện khá thoải mái:
“Nữ hoàng chân đất” Trương Thanh Hằng: “Tôi tin vào tương lai!”

Tròn 1 tuần sau khi được phẫu thuật rút đinh ghim khỏi cái chân bị chấn thương, Trương Thanh Hằng cho biết cô hồi phục rất tốt, đã có thể đi lại được. Đón thêm tín hiệu vui từ đội ngũ bác sĩ theo dõi ca chấn thương của mình, “nữ hoàng chân đất” hồ hởi nghĩ đến thời điểm rời giường bệnh để trở lại với đường chạy trung bình. Thanh Hằng đã dành cho SGGP Thể Thao cuộc trò chuyện khá thoải mái:

°Hằng đã có thể đi lại được, nhưng theo các bác sĩ, cần thêm vài tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn để tập luyện như các đồng nghiệp khác. Có khi nào Hằng mất tự tin vào bản thân hay không?

- Tôi chưa từng như thế. Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình. Sự cố vừa qua là điều đáng tiếc, nhưng tôi vẫn luôn trấn an mình rằng, nếu cố gắng và nỗ lực đứng dậy sau cú sốc, tương lai sẽ không phụ mình. Gần 1 năm trời chỉ biết nằm trên giường bệnh để chữa trị chấn thương, nhìn các đồng nghiệp tập luyện và thi đấu liên miên, tôi có buồn nhưng lại coi đấy như động lực để đợi ngày trở lại với điền kinh. Các bác sĩ khẳng định vài tháng nữa tôi mới tập lại được bình thường và tôi sẽ tiếp tục kiên trì tập hồi phục vì ngày đó. Có thể tháng 8, tôi sẽ sang Malaysia để chữa trị.

Trương Thanh Hằng và nữ đô vật Lê Thị Huệ (phải) đang chữa trị tại Bệnh viện thể thao Việt Nam.

Trương Thanh Hằng và nữ đô vật Lê Thị Huệ (phải) đang chữa trị tại Bệnh viện thể thao Việt Nam.

°Tuy tạm nghỉ thi đấu, nhưng chắc Thanh Hằng vẫn thường xuyên theo dõi các đồng đội, đàn em tập luyện và dự các giải trong nước, quốc tế?

- Có chứ. Điền kinh đã ngấm vào máu của tôi rồi, nên thiếu vắng nó khiến con người trở nên bứt rứt. Tôi vẫn thường theo dõi các đồng nghiệp thi đấu, đặc biệt là các VĐV ở tổ cự ly trung bình. Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái đang thể hiện rất tốt khả năng của mình. Họ chính là 2 gương mặt chủ chốt của tổ ở SEA Games 27, khi tôi dính chấn thương. Hy vọng sẽ thành công trên đất Myanmar.

°Như vậy, Thanh Hằng sẽ không kịp tham dự SEA Games 27 vào tháng 11. Hằng cảm thấy ra sao khi không thể cùng ĐTQG đến Myanmar?

- Tôi từng rơi vào cảm giác hụt hẫng và tưởng chừng sẽ mất hết tất cả sau khi dính chấn thương. Tuy nhiên, tôi đã nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trong gần 1 năm qua. Đó chính là điều thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn nữa, làm tất cả để được trở lại thi đấu điền kinh. SEA Games là đấu trường quen thuộc, nên phải vắng mặt là điều rất tiếc nuối. Thế nhưng, phía trước tôi vẫn còn cả một tương lai…

°Tương lai ấy theo Thanh Hằng là gì?

- Trước hết, tương lai chính là ngày tôi khỏi hẳn chân, tập luyện lại bình thường cùng các đồng đội ở tổ cự ly trung bình. Tương lai là được đi nốt quãng đường còn dang dở của sự nghiệp VĐV điền kinh. Và thứ nữa, tương lai là khi được tự hào khoác chiếc áo ĐTQG Việt Nam dự những giải đấu quốc tế như SEA Games, Asian Games, vô địch châu Á… Tôi nghĩ chỉ cần có động lực và quyết tâm, bản thân mình có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.

°Vậy mục tiêu mới của Thanh Hằng sẽ bắt đầu tính từ năm 2014?

- Chính xác là như thế. Tôi không thể mạo hiểm để ép mình phải tập luyện và thi đấu sớm hơn sự tính toán của các bác sĩ, mặc dù điều đó có thể được. Tôi cần phải kiên nhẫn và hy vọng năm 2014 sẽ trải ra đầy hứa hẹn với mình. Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Asian Games 2014… toàn những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra và đối với một VĐV, được tham gia tranh tài đã có thể coi là thành công rồi. Đối với trường hợp chấn thương nặng như của tôi, bình phục và thi đấu được ở những sân chơi đó còn thành công hơn. Tôi không chắc mình có thể chạy tốt được như xưa, nhưng sẽ nỗ lực hết mình vì điều đó.

THANH LÂM (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục