16 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch sinh viên toàn quốc 2023

Ban tổ chức đã chọn ra được 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch sinh viên toàn quốc 2023 và sẽ tranh tài tại Nhà Trang (Khánh Hòa).

Đội Đại học Giao thông Vận tải vô địch năm 2022 nhưng năm nay không lọt vào vòng chung kết. Ảnh: MINH MINH
Đội Đại học Giao thông Vận tải vô địch năm 2022 nhưng năm nay không lọt vào vòng chung kết. Ảnh: MINH MINH

Giải bóng đá vô địch sinh viên toàn quốc 2023 (SV Cup 2023) do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. Năm nay, vòng chung kết tranh tài tại điểm thi đấu thuộc Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 16 tới 27-12.

Sau vòng loại của các khu vực ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giải đấu đã quy tụ 15 đội bóng dự vòng chung kết gồm: Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Hải Phòng, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm TDTT TPHCM, Đại học Nông lâm TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Văn Hiến, Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Trà Vinh, Đại học Cần Thơ. Đội chủ nhà Đại học Nha Trang được suất của đơn vị đăng cai dự vòng chung kết qua đó toàn giải có 16 đội tham dự.

Ban tổ chức giải đấu đã bốc thăm phân 4 bảng với mỗi bảng 4 đội tại vòng chung kết. Tổng thưởng của giải lên tới 656 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng. Năm ngoái, đội vô địch được thưởng 130 triệu đồng.

Giải bóng đá vô địch sinh viên toàn quốc được tổ chức từ năm 2014 tới nay và thu hút đông đảo các đội bóng tới từ nhiều trường đại học trong cả nước tham dự. Tại mùa giải năm 2022, đội bóng Đại học Giao thông Vận tải đã thắng đội bóng Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội để giành cúp vô địch. Đáng chú ý, ở vòng loại của khu vực miền Bắc 2023, đội bóng Đại học Giao thông Vận tải đã thua Đại học Sư phạm Hà Nội nên mất quyền dự vòng chung kết lần này. Như vậy chắc chắn năm nay, giải đấu sẽ có nhà vô địch mới.

Tin cùng chuyên mục