Hệ thống Luật Thịnh Trí

20 năm đồng hành doanh nghiệp theo phương châm "Đúng cam kết - Trọn niềm tin"

Ngày 1-7 , tại TPHCM, Hệ thống Luật Thịnh Trí tổ chức Chương trình “Dấu ấn 20 năm Thịnh Trí” với chủ đề “Trọn niềm tin - Vững tương lai”.
20 năm đồng hành doanh nghiệp theo phương châm "Đúng cam kết - Trọn niềm tin"

TS Nguyễn Vinh Huy (ảnh), Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, chia sẻ: Qua 20 năm hình thành và phát triển (2003-2023), đến nay, Hệ thống Luật Thịnh Trí là hệ thống cung cấp đầy đủ các dịch vụ bổ trợ tư pháp có các chi nhánh, văn phòng đại diện trải rộng không chỉ trên địa bàn nhiều quận huyện của TPHCM mà còn ở các tỉnh khác trên cả nước. Lúc đầu khởi nghiệp, Thịnh Trí chỉ có duy nhất mảng luật sư và đến hôm nay Hệ thống Luật Thịnh Trí có đa dạng lĩnh vực từ luật sư, công chứng, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên, đấu giá, định giá đến các lĩnh vực khác liên quan tới bổ trợ tư pháp. Với phương châm kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn vì sự phát triển của cộng đồng, cùng trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của người dân, Hệ thống Luật Thịnh Trí đã liên tục tham gia các hoạt động xã hội với tổng số tiền đóng góp hơn 5,6 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2022. Lãnh đạo Hệ thống Luật Thịnh Trí xác định đây là trách nhiệm phải đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm học sinh nghèo vì các em là tương lai của đất nước.

TS Nguyễn Vinh Huy cho biết thêm, từ khi khởi nghiệp với một người gần như tay trắng, không người hướng dẫn, tự mày mò, rồi trải qua bao thăng trầm để có được ngày hôm nay, ông đã thực sự hài lòng với những nỗ lực của mình. Tuy nhiên, dù hài lòng nhưng có nhiều vấn đề khiến ông vẫn rất trăn trở. Thứ nhất là về vấn đề nhân sự của ngành luật, nghề luật được xây dựng và phát triển dựa trên uy tín cá nhân, do đó, ông mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, gắn bó của đội ngũ nhân sự và những người đã hỗ trợ mình để tiếp tục phát triển, đồng thời hỗ trợ tư vấn pháp lý cho cộng đồng. Thứ hai là việc chấp hành pháp luật của cộng đồng xã hội hiện nay, trong quá trình tư vấn cho các chủ doanh nghiệp, ông nhận thấy ai cũng mong muốn doanh nghiệp phát triển bền vững, ổn định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa thuê tư vấn pháp luật, có thể do điều kiện tài chính hoặc do tầm nhìn. Có doanh nghiệp tập trung vào việc kinh doanh, vô tình làm sai quy định của pháp luật, dẫn đến hậu quả không lường trước. Do đó, ông hy vọng các chủ doanh nghiệp có thể nhìn lại và ghi nhận vai trò của việc hỗ trợ pháp lý trong quá trình đi đến sự phát triển bền vững. Thực tế, các quy định pháp luật đâu đó còn tồn tại sự chồng chéo nên việc áp dụng còn có sự hiểu khác nhau hoặc hiểu chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp khi chấp hành pháp luật. Và một số doanh nghiệp vô tình vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Thứ ba là về vai trò của pháp luật đối với sự thành công của doanh nghiệp, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững bắt buộc phải tuân thủ quy định của pháp luật và để thực hiện được thì bản thân người đứng đầu doanh nghiệp phải có tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như am hiểu quy định pháp luật, nếu không, phải có cố vấn pháp lý. Vì vậy, doanh nghiệp nào xem trọng và hướng đến sự phát triển bền vững thì phải có sự hỗ trợ về mặt pháp luật trong quá trình kinh doanh. Các tập đoàn lớn nên có ban pháp chế ngay tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có đủ điều kiện về mặt tài chính, có thể thuê tư vấn theo vụ việc. Hoặc có thể nhờ tư vấn miễn phí từ các tổ chức. Chủ doanh nghiệp cũng có thể tự tìm hiểu về pháp luật để tuân thủ trong quá trình kinh doanh theo đúng quy định. Đây cũng là văn hóa của doanh nghiệp, để nhân sự khi đồng hành với chủ doanh nghiệp cảm thấy an tâm. Và cuối cùng là trách nhiệm của doanh nhân trong bối cảnh hiện nay, theo ông ngoài việc phát triển kinh doanh, chăm lo cho người lao động, doanh nhân còn phải có trách nhiệm đóng góp cho xã hội trong khả năng của mình. Có nhiều hình thức đóng góp, không chỉ là vật chất mà còn chia sẻ kinh nghiệm cho doanh nghiệp đi sau cũng như chia sẻ tri thức, đào tạo cho các thế hệ trẻ, thế hệ kế thừa.

TS Nguyễn Vinh Huy khẳng định: Năm 2023, Thịnh Trí đã đánh dấu một mốc quan trọng - 20 năm hình thành và phát triển - một chặng đường đủ dài với nhiều thăng trầm, khó khăn thử thách đặt ra với Thịnh Trí tới đây sẽ ngày càng nhiều nhưng cũng mở ra những cơ hội, hướng đi mới. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thịnh Trí luôn theo đuổi mục tiêu, phương châm hành động là "Đúng cam hết, trọn niềm tin", tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, thành quả đạt được trong 20 năm qua để kiện toàn, phát triển, ngày càng chuyên nghiệp hơn, đóng góp nhiều hơn vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân. Và để thực hiện được mong muốn này, Thịnh Trí rất cần thế hệ kế thừa. Thịnh Trí sẵn sàng đào tạo và bồi dưỡng những cá nhân có định hướng lâu dài với ngành luật. Song song đó, Thịnh Trí cũng cần và chào đón các đối tác đang quan tâm đến ngành luật sẽ cùng tham gia, đồng hành ở những chặng đường tiếp theo sau cột mốc 20 năm này.

Tin cùng chuyên mục