Anh và CH Ailen đăng cai Euro 2028 trong khi Italia, Thổ Nhĩ Kỳ được đăng cai Euro 2032

Hôm thứ Ba, UEFA công bố Vương quốc Anh và Cộng hòa Ailen sẽ đồng đăng cai Euro 2028, trong khi Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đồng chủ nhà của giải đấu năm 2032.
UEFA trao quyền đăng cai EURO 2028 cho Anh và Ailen
UEFA trao quyền đăng cai EURO 2028 cho Anh và Ailen

Cả hai đơn đấu thầu đều không bị phản đối nhưng vẫn cần sự chấp thuận chính thức từ cơ quan quản lý bóng đá châu Âu tại một cuộc họp ở Thụy Sĩ.

Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã rút khỏi quá trình đấu thầu Euro 2028, dọn đường cho Anh và CH Ailen, những quốc gia đã từ bỏ kế hoạch đăng cai World Cup 2030 để tập trung tổ chức giải vô địch châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã đấu thầu không thành công mọi giải Euro kể từ năm 2008, ban đầu là ứng cử viên cho cả năm 2028 và 2032. Tuy nhiên, vào tháng 7, nước này đã đồng ý cùng Italia tham gia đấu thầu tổ chức giải Euro 2032 mà không cho biết vào thời điểm đó liệu Italia có đồng ý tham gia hay rút khỏi cuộc chạy đua vào năm 2028.

Vương quốc Anh, quốc gia đăng cai giải Euro nữ năm ngoái, lần cuối tổ chức một giải đấu lớn dành cho nam là vào năm 1996, khi Giải vô địch châu Âu chỉ có 16 đội tham gia.

Nước Anh với sân bóng huyền thoại Wembley cũng là nơi tổ chức trận chung kết Euro 2020 gồm 24 đội, giải đấu bị trì hoãn một năm do đại dịch và được tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp châu Âu. Giữa Anh và Scotland đã tổ chức 12 trận đấu trong giải đấu đó.

Italia cũng tổ chức các trận đấu Euro 2020 ở Rome nhưng chưa tổ chức một giải đấu nào kể từ World Cup 1990. Italia từng tổ chức giai đoạn cuối cùng của giải Euro 4 đội vào năm 1968 và giải đấu 8 đội vào năm 1980.

Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đăng cai trận chung kết Champions League năm nay tại Istanbul vào tháng 6, chưa bao giờ được trao giải thưởng quốc tế lớn.

Tin cùng chuyên mục