Arsene Wenger nhận định Man United đã mất tinh thần: ‘Đội bóng không còn hy vọng’

Manchester United là một đội không còn hy vọng, Arsene Wenger khẳng định như vậy sau khi chứng kiến trận derby thành Manchester, nơi Quỷ đỏ nhận lãnh thất bại cay đắng 0-3 trước đối thủ Manchester City vào Chủ nhật.
Cựu HLV Arsenal Arsene Wenger
Cựu HLV Arsenal Arsene Wenger

Erling Haaland ghi một cú đúp cho nhà vô địch Premier League trước khi kiến tạo cho Phil Foden ghi bàn thứ 3, giúp đội bóng của Pep Guardiola giành quyền khoe khoang trận derby Manchester một cách đầy phong cách tại Old Trafford.

Mặc dù Man United đã thể hiện không ít hứa hẹn trong hiệp 1, bỏ lỡ một số cơ hội tốt, đoàn quân của Erik ten Hag đã sa sút trong hiệp 2 và phải vật lộn để chống lại sự thống trị của Man City trong kiểm soát bóng.

Nghĩ về thất bại của Quỷ đỏ, cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger thừa nhận ông cảm thấy tiếc cho CLB vì “đội bóng không còn hy vọng”. Huyền thoại người Pháp nói với beIN Sports: “Tôi có thể nói rằng khoảng cách giữa hai đội ngày càng lớn hơn khi trận đấu diễn ra”.

“Cuối cùng, đối với một CLB lớn như vậy, bạn cảm thấy tiếc cho Man United vì không còn hy vọng nào cho đội bóng.

“Về cơ bản, tôi không thấy họ có thể cải thiện ở đâu. Đội bóng này đã đánh mất sự tự tin, chất lượng và thậm chí cả tinh thần ngày hôm nay. Hơn hết, tôi có thể nói rằng đó không phải là tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Man United”.

Arsene Wenger cho rằng Ten Hag đã mắc sai lầm trong chiến thuật khi liên tục yêu cầu đội bóng của mình chuyền bóng lại cho thủ môn Andre Onana, thay vì đẩy bóng về phía trước và cầm bóng.

“Tôi tin rằng điều mà Man United gặp nhiều khó khăn, trước hết là về chất lượng, phẩm chất cá nhân của các cầu thủ”.

'Và tôi cảm thấy hôm nay họ rất kém trong việc xây dựng thế trận từ phía sau. Họ chuyền bóng rất nhiều lần cho thủ môn khi có cơ hội dâng cao. Tôi sẽ giữ bóng lại và bắt đầu tấn công ở đó.

“Sau đó, bạn khiến toàn đội không chắc chắn và thiếu tự tin vì khi bạn cảm thấy nỗi sợ hãi ở phía sau, họ sẽ không muốn có bóng”.

Marcus Rashford bỏ qua cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà

Marcus Rashford bỏ qua cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà

Wenger tiếp tục: “Tôi có thể nói phần thứ hai của vấn đề lớn với Man United ngày nay là khoảng cách giữa tiền đạo và hậu vệ là rất lớn.

“Có những tình huống các tiền đạo áp sát, cố gắng gây áp lực nhưng các hậu vệ ở phía sau vạch giữa sân tới 20 mét. Bạn không thể giành lại bóng trước một đội như Man City với khoảng cách đội hình quá lớn.

“Đội ngũ không đủ chặt chẽ, sau đó là sự khác biệt về chất lượng cá nhân.

“Nếu bạn nói cho tôi biết tối nay có bao nhiêu cầu thủ trên sân lọt vào đội hình chính của Man City? Đối với tôi điều đó là bản tóm tắt hoàn hảo. Thông thường, trong một trận đấu lớn hoặc một trận derby lớn, bạn sẽ nói rằng tôi sẽ chọn 3 người bên này, 4 người bên kia. Nhưng hôm nay không thể chọn cầu thủ áo đỏ nào. Về cơ bản, đó là vấn đề của Man United”.

Sau khi thua trận derby, Man United tụt xuống vị trí thứ 8 tại Premier League, kém đội đầu bảng Tottenham 11 điểm và kém bốn vị trí dẫn đầu 8 điểm.

Trong khi đó, Manchester City đã thu hẹp khoảng cách với đội bóng của Ange Postecoglou khi bằng điểm với Arsenal ở vị trí thứ hai, hiện chỉ kém vị trí đầu bảng hai điểm.

Quỷ đỏ tiếp đón Newcastle ở Carabao Cup vào giữa tuần trước khi hành quân đến Craven Cottage để đối đầu với Fulham vào thứ Bảy.

Tin cùng chuyên mục