Asian Cup 2023: Những thống kê thú vị - đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trẻ thứ 4 giải đấu

Asian Cup 2023 sẽ khai diễn vào thứ Sáu này, ngày 12-1-2024. Các đội tuyển sẽ tham dự giải đấu đều đã có mặt Qatar. Dưới đây là một số thống kê thú vị liên quan đến các đội chuẩn bị thi đấu ở Giải bóng đá Vô địch châu Á lần thứ 18...

Năm sinh trung bình của các cầu thủ đến từ các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023
Năm sinh trung bình của các cầu thủ đến từ các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023

Trong số 24 Đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ thứ 4, nghĩa là “Những chiến binh áo Đỏ sao Vàng” xếp trong tốp 4 khi tính đến năm sinh trung bình của các cầu thủ.

Cụ thể, các học trò ông Philipp Troussier có năm sinh trung bình là 1998,19. Chúng ta chỉ xếp sau Indonesia (đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á và cùng bảng D - 1999,19), Tajikistan (từ Trung Á - 1998,96), Kyrgyzstan (cũng từ Trung Á - 1998,58).

Ngược lại, các đội bóng Malaysia (Đông Nam Á - 1994,88), Trung Quốc (Đông Á - 1994,50), Iran (Tây Á - 1994,0) và Lebanon (Tây Á - 1993,77) là 4 đội bóng lớn tuổi nhất giải.

Chiều cao trung bình của tuyển Việt Nam lại hoàn toàn tương phản. "Những chiến binh áo Đỏ sao Vàng" xếp ở vị trí cuối cùng về chiều cao trung bình. Chúng ta thấp bé nhất giải với chiều cao trung bình là 175,38 mét. Thái Lan xếp ngay phía trên mà cao hơn rất nhiều: 176,31 mét.

Iran là đội bóng có các cầu thủ cao to nhất giải đấu, với chiều cao trung bình là 183,81 mét. Tiếp theo là Trung Quốc (183,19 mét), Iraq (182,73 mét) và Hàn Quốc (182,54 mét).

chieu-cao-trung-binh-2801.jpg

Theo thống kê của Opta, khả năng vô địch lớn nhất thuộc về tuyển Nhật Bản. "Những chiến binh Samurai Xanh" được tính là có đến 24,6% cơ hội vô địch. Xếp sau Nhật Bản lần lượt là Hàn Quốc (14,3%), Iran (11,2%) và Australia (10,7%). Saudi Arabia xếp thứ 5 (10,6%).

Cũng theo Opta, đội tuyển Việt Nam chỉ có 0,5% khả năng vô địch. Dù vậy, thầy trò của HLV Troussier vẫn xếp ngang hàng với Lebanon và xếp trên Thái Lan và Ấn Độ (cùng có 0,4%), xếp trên cả Kyrgyzstan, Malaysia, Indonesia và Hồng Kông (đều chỉ có 0,2% cơ hội).

co-hoi-vo-dich-opta-9763.jpg

Tuyển Nhật Bản của HLV Hajime Moriyasu cũng “vô đối” xét về giá trị toàn đội, với 316,95 triệu EUR. Hàn Quốc của HLV Jurgen Klinsmann đương nhiên xếp thứ nhì, với mức giá trị 193 triệu EUR. Xếp thứ 3 và thứ 4 là Iran (51,58 triệu EUR) và Australia (40,90 triệu EUR).

Tuyển Việt Nam của chúng ta, do phải chia tay những trụ cột nổi tiếng, nên chỉ có giá trị đội hình thuộc tốp 4 cuối cùng. Xếp đầu tốp này là Palestine (6,50 triệu EUR), Việt Nam (6,33 triệu EUR), Hồng Kông cùng với Kyrgyzstan (cùng có giá trị 6,25 triệu EUR) lần lượt xếp sau.

Năm sinh của những cầu thủ “già nhất” tại Asian Cup 2023 nằm trong khoảng từ 1984 đến... 1987. Trong đó, cầu thủ lớn tuổi nhất chính là "chú" Sirawak Tedsungnoen (Thái Lan, sinh ngày 20-4-1984).

Tiếp theo lần lượt là Sunil Chhetri (Ấn Độ, sinh ngày 3-8-1984) và Sayed Jaafar (của Qatar, sinh ngày 25-8-1985). Trong khi đó, cầu thủ “trẻ tuổi nhất” ở trong số 10 người “già nhất” là Hassan Maatouk (Lebanon, sinh ngày 10-8-1987).

10-cau-thu-gia-nhat-264.jpg

Tài khoản Twitter (X) Bóng đá Ấn Độ vừa cho đăng lại video-clip về chiến thắng lịch sử của "Những chú Hổ xanh" khi đánh bại tuyển Thái Lan 4-1 tại Asian Cup 2019.

Trận thắng đầu tiên của Ấn Độ tại Giải bóng đá Vô địch châu Á sau 55 năm xứng đáng là "mở màn" cho phong trào phổ biến Asian Cup 2023 với sự hiện diện của tuyển Ấn Độ khi mà bóng đá nước này vẫn chìm khuất hoàn toàn sau cái bóng của môn cricket...

Tin cùng chuyên mục