Bán thêm 70 trận đấu, Premier League tìm kiếm kỷ lục bản quyền truyền hình

Premier League đang đặt mục tiêu phá kỷ lục của chính mình trong thỏa thuận bản quyền truyền hình trong nước khi phát sóng thêm 70 trận đấu từ năm 2025.
Premier League tiếp tục thu về lợi nhuận khủng
Premier League tiếp tục thu về lợi nhuận khủng

Hiện tại, 200 trận đấu mỗi mùa được bán cho các đài truyền hình ở Anh với hợp đồng 3 năm kéo dài đến mùa giải 2024/2025 trị giá 4,8 tỷ bảng Anh.

Tình trạng mất lửa vào chiều thứ Bảy, được thiết kế để bảo vệ những đội tham dự ở các giải đấu thấp hơn, sẽ vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các trận đấu chuyển sang Chủ nhật do sự tham gia của các CLB trong các giải đấu châu Âu sẽ lần đầu tiên được phát sóng trực tiếp.

Các trận đấu bổ sung cũng sẽ đến từ các trận đấu trong 5 vòng đấu giữa tuần mỗi mùa và vòng cuối cùng của mùa giải được chiếu trực tiếp. Thay vì chu kỳ 3 năm thông thường, Premier League đang chào mời các đề nghị về hợp đồng 4 năm kéo dài đến mùa giải 2028/2029.

Đây là quá trình đấu thầu Premier League đầu tiên kể từ năm 2016 khi thỏa thuận hiện tại được gia hạn thêm 3 năm vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Năm gói chứa từ 42 đến 65 trận đấu trực tiếp sẽ có sẵn để các đài truyền hình đấu giá. Thỏa thuận hiện tại được chia thành 128 trận đấu cho đài Sky Sports, 52 trận cho TNT Sports và 20 trận cho Amazon.

Sự cạnh tranh dự kiến ​​sẽ rất khốc liệt với nền tảng phát trực tuyến DAZN lần đầu tiên quan tâm đến việc giành bàn quyền. Các CLB Premier League đã được hưởng lợi thế tài chính khổng lồ so với các đối thủ châu Âu nhờ các hợp đồng bản quyền truyền hình trong nước và quốc tế sinh lợi hơn nhiều.

Tin cùng chuyên mục