Ban tổ chức SEA Games chỉ miễn phí 28 thành viên của mỗi đội bóng đá

Hội nghị khẳng định của SEA Games 32 đã tổ chức qua đó các đoàn thể thao có những đăng ký cuối cùng với Ban tổ chức Đại hội đồng thời nội dung bóng đá có những thông tin cụ thể.
Đoàn thể thao Việt Nam đã có những khẳng định cuối cùng về công tác nhân sự và chuyên môn tại Hội nghị khẳng định của SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
Đoàn thể thao Việt Nam đã có những khẳng định cuối cùng về công tác nhân sự và chuyên môn tại Hội nghị khẳng định của SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Thông tin từ đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tại Hội nghị khẳng định của SEA Games 32 đang có mặt ở Campuchia cho biết, chúng ta giống như các quốc gia đã có đăng kí cuối cùng về các nội dung đối với Đại hội tới Ban tổ chức. Hội nghị diễn ra trong các ngày 24 và 25-4 ở Phnom Penh (Campuchia).

Ban tổ chức miễn phí chi phí ăn, ở, giao thông đi lại cho thành viên các Đoàn thể thao của các quốc gia dự SEA Games 32. Dù có thông tin cho rằng chủ nhà chỉ miễn phí cho VĐV dự SEA Games 32 tuy nhiên thông tin cụ thể được trao đổi tại Hội nghị khẳng định của SEA Games 32.

Với bóng đá, đáng chú ý, Ban tổ chức SEA Games 32 chỉ miễn phí mỗi đội 28 thành viên theo đúng quy định (trong đó có 20 cầu thủ đăng ký chính thức). Ngoài con số trên, thành viên nào có trong danh sách nhưng ngoài số lượng 28 người thì các Đoàn thể thao của các quốc gia phải chi trả kinh phí. Với bóng đá Việt Nam, đội bóng đá nam U23 Việt Nam có 31 thành viên do đó có 3 thành viên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả toàn bộ chi phí trong thời gian tham dự SEA Games 32. Đội bóng đá nữ Việt Nam có 28 thành viên dự SEA Games 32 lần này.

Quy định của ban tổ chức SEA Games 32 thực hiện theo tiêu chí “trước 2, sau 1” nghĩa là các đội thể thao được bố trí lưu trú, ăn ở chính thức của Ban tổ chức theo địa điểm quy định trước 2 ngày khi lịch tranh tài được diễn ra vào sau khi môn thi đấu kết thúc thì thành viên đội tuyển được 1 ngày lưu trú trước khi rời Campuchia.

“Chúng ta có những đăng ký cụ thể cuối cùng và về cơ bản, công tác chuẩn bị nhân sự của Đoàn thể thao Việt Nam cũng như danh sách đúng với Quyết định của Bộ VH-TT-DL, không có thay đổi. Ở Hội nghị khẳng định, chúng ta cũng cụ thể cuối cùng về các nội dung thi đấu tranh tài chính thức”, đại diện Đoàn thể thao VIệt Nam tại Hội nghị khẳng định của SEA Games 32.

Theo lịch, Đoàn thể thao Việt Nam chính thức di chuyển tới Campuchia vào ngày 3-5. Trước đó, một số đội tuyển thể thao quốc gia đã tới Campuchia dựa trên lịch chuẩn bị cho thi đấu. Ngày 26-4, đội bóng đá nam sẽ di chuyển tới Campuchia. Ngày 1-5, đội bóng đá nữ sẽ tới Campuchia.

Tin cùng chuyên mục