Barcelona cân nhắc hợp đồng với Greenwood của Man Utd và trao cho anh số 10 của Messi

Chàng cầu thủ lưu vong của Quỷ đỏ, Mason Greenwood đã bám rễ ở Tây Ban Nha và giờ có thể bước lên một tầm cao mới nếu gia nhập Barcelona để khoác chiếc áo thần thánh của Leo Messi.

Có tin đồn Erik ten Hag muốn đưa Mason Greenwood trở lại Old Trafford
Có tin đồn Erik ten Hag muốn đưa Mason Greenwood trở lại Old Trafford

Theo tờ The Sun, Barcelona quan tâm đến sự phục vụ của Mason Greenwood, kẻ lưu vong của Manchester United và đang xem xét ký hợp đồng với giá 40 triệu euro. Gã khổng lồ xứ Catalan sẵn sàng trao cho anh chiếc áo số 10 của Leo Messi.

Theo báo chí Anh, cầu thủ đang chơi cho Getafe theo dạng cho mượn từ Manchester United đã thu hút sự chú ý của một số CLB châu Âu sau khi anh trở lại bóng đá chuyên nghiệp.

Cầu thủ 22 tuổi phải làm lại cuộc đời sau khi bị bạn tình cũ tố cáo lạm dụng tình dục khiến anh bị Old Trafford thải loại sau một cuộc điều tra nội bộ. Sau khi nghỉ thi đấu gần 1 năm, Greenwood đã bất ngờ tạo được ảnh hưởng ở La Liga.

Tiền đạo người Anh đã ghi 5 bàn và cung cấp 4 đường kiến tạo sau 15 trận thi đấu và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Do đó, các CLB hàng đầu như Bayern Munich và Barcelona đều quan tâm đến sự phục vụ của anh.

Trên thực tế, theo The Sun, gã khổng lồ xứ Catalan sẵn sàng trả 40 triệu euro cho vụ chuyển nhượng này và thậm chí còn trao cho anh chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của Lionel Messi. Tuy nhiên, 40 triệu euro không đủ để mua Greenwood bởi khi Getafe có ý định mua đứt hợp đồng với cầu thủ người Anh, họ đã đề nghị Old Trafford 40 triệu bảng nhưng Quỷ đỏ vẫn chưa đồng ý.

Greenwood sẽ chẳng đi đâu cả

Website GOAL hôm nay tiết lộ, không có điều khoản phá vỡ trong hợp đồng kéo dài cả mùa giải của Mason Greenwood với Getafe, điều đó có nghĩa là không chỉ Barcelona mà cả Real Madrid và Atletico - 3 CLB lớn đang quan tâm cầu thủ người Anh đều không thể tung tiền để mua đứt hợp đồng trong tháng 1.

Tuy nhiên, muốn bán được món hàng này, Getafe phải mua vĩnh viễn bản hợp đồng của Greenwood vốn còn 18 tháng với Old Trafford.

Getafe cũng sẽ nhận được 20% doanh số bán trong tương lai như một phần trong hợp đồng tạm thời của Greenwood. Không rõ United sẽ yêu cầu bao nhiêu cho tiền đạo mà họ đã thải loại, nhưng điều khoản 20% có thể đẩy giá chào bán của Man United lên hơn 48 triệu bảng.

Tin cùng chuyên mục