Barcelona, Girona đồng loạt dừng bước ở Cúp Nhà Vua

Sau Real Madrid, đến lượt 2 đội còn lại trong tốp 3 La Liga hiện tại là Girona và Barcelona đều dừng bước trước bán kết Cúp Nhà Vua. Barca thua 2-4 trong hiệp phụ tại Athletic Bilbao, trong khi Girona thua 2-3 tại Mallorca và bỏ lỡ lỡ cơ hội lần đầu vào bán kết.

Barcelona thua 2-4 trong hiệp phụ trên sân Athletic Bilbao.
Barcelona thua 2-4 trong hiệp phụ trên sân Athletic Bilbao.

Cuộc đối đầu giữa 2 CLB thành công nhất Cúp Nhà Vua - Barca có 31 danh hiệu và Bilbao có 23 - là một trận đấu cởi mở trên sân San Mames. Chủ nhà Bilbao dẫn trước với bàn thắng của Gorka Guruzeta chỉ một phút sau khi trận đấu bắt đầu. Đội khách vùng lên với Robert Lewandowski gỡ hòa ở phút 26, và tiền đạo 16 tuổi Lamine Yamal giúp Barca vượt lên ở phút 32 sau pha chạy chỗ đẹp mắt. Nhưng Bilbao nhanh chóng gỡ hòa 2-2 từ pha đánh đầu của Oihan Sancet ở phút thứ 49.

Yamal đã có cơ hội vàng để ghi bàn ấn định chiến thắng cho Barca trong tình huống một đối một ở phút 86, nhưng anh lại sút chệch khung thành trong vòng cấm dù đã lừa bóng qua thủ môn Julen Agirrezabala của Bilbao. Hai đội phải bước vào hiệp phụ và tại đây, chứng kiến anh em nhà Williams tỏa sáng. Chỉ 2 ngày sau khi trở về từ Cúp các quốc gia châu Phi vì tuyển Ghana bị loại sớm, tiền đạo Inaki đã ghi bàn ở phút 107. Em trai của anh, Nico sau đó ấn định chiến thắng ở phút bù giờ, đưa Bilbao vào vòng 4 đội mạnh nhất trong mùa giải thứ 5 liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Bilbao loại Barca ở Cúp Nhà Vua, sau chiến thắng trong ở hiệp phụ ở vòng 16 đội năm 2022.

Bilbao tiếp tục mùa giải ấn tượng, chứng kiến họ đang đứng thứ 5 ở La Liga - đã thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trước khi thua 0-1 trước Valencia ở La Liga vào thứ Bảy. Ngược lại, Barca chịu thêm một đòn đánh khác trong mùa giải nhiều khó khăn, khi đây là mặt trận thứ 2 họ thất bại trong những ngày đầu năm mới - trước đó thua 1-4 trước Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Xavi hiện đứng thứ 3 ở La Liga nhưng đang kém ngôi đầu của Girona đến 8 điểm, dù còn chơi ít hơn một trận.

copa-del-rey-3260.jpg
Girona (phải) thua 2-3 tại Mallorca và bỏ lỡ lỡ cơ hội lần đầu vào bán kết.

Nhưng Barca không phải là đội duy nhất thất vọng ở mặt trận quốc nội. Real Madrid trước đó đã trở thành cựu vô địch khi thua Atletico Marid ở vòng 16 đội, trong khi đội đang đứng đầu La Liga thì vừa thua 2-3 trên sân Mallorca ở trận tứ kết vào thứ Tư.

Mallorca dẫn trước 3-0 sau 35 phút nhờ các bàn thắng của Cyle Larin, Abdon Prats và Antonio Raillo. Girona vùng lên, đặc biệt khi chủ nhà chơi thiếu người từ phút 67 vì Raillo nhận 2 thẻ vàng liên tiếp - một gây nên quả phạt đền và một vì phàn nàn với trọng tài. Nhưng đội khách chỉ tìm được 2 bàn thắng nhờ cú sút phạt đền thành công của Cristhian Stuani ở phút 68, và của Saviho ở phút bù giờ. Mallorca lần đầu trở lại bán kết kể từ năm 2009.

Vào thứ Ba, Real Sociedad đã đánh bại Celta Vigo 2-1 để lần đầu tiên lọt vào bán kết kể từ khi vô địch giải đấu này 4 mùa giải trước. Vào thứ Năm sẽ xác định suất còn lại khi Atletico Madrid, đội đã loại đương kim vô địch Real Madrid ở vòng 16 đội vào giữa tuần qua, sẽ tiếp đón Sevilla vốn đang trong cuộc chiến trụ hạng ở La Liga.

Tin cùng chuyên mục