Bất ngờ mang tên các kình ngư Quân đội và TPHCM

Ngày thi đấu tiếp theo của môn bơi nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã chứng kiến các bất ngờ tới từ những đội bơi Quân đội và TPHCM.

Quang Thuấn có thành tích đáng khích lệ ngay trong lần dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Quang Thuấn có thành tích đáng khích lệ ngay trong lần dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày tranh tài 15-12 tại Cung thể thao dưới nước Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) có sự bất ngờ là bởi, nhiều người tin rằng những đội bơi hoặc VĐV bơi có tên tuổi sẽ giành chiến thắng trong nôi dung sở trường nhưng kết quả lại không như vậy.

Chung kết 400m hỗn hợp cá nhân được kỳ vọng sẽ thêm một lần ghi nhận sự lên ngôi của Trần Hưng Nguyên (Quân đội), tuy vậy tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, nhà vô địch là Nguyễn Quang Thuấn - em trai của Ánh Viên. Quang Thuấn (Quân dội) đã về nhất với thành tích 4'20"19 đồng thời thiết lập kỷ lục Đại hội mới (kỷ lục cũ của Trần Hưng Nguyên lập năm 2018 là 4'22"56). Kết thúc nội dung này, Hưng Nguyên chỉ có tấm HCĐ sau khi về thứ 3 với thành tích 4'29"12. Về nhì là VĐV Cao Văn Dũng (Hà Nội) và đây là tấm HCB đầu tiên của bơi Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Tại nội dung tiếp sức nam 400m hỗn hợp, Trần Duy Khôi, Bùi Sỹ Nhất, Bùi Gia Hoàng và Luong Jeremie, Loic Nino đã giúp đội TPHCM giành HCV với kết quả 3'46"73 và đây là thành tích kỷ lục mới của Đại hội thể thao toàn quốc. Đội bơi Đà Nẵng và An Giang cùng Quân đội được đánh giá cao hơn nhưng đã không vượt được TPHCM. Trong khi đó, tiếp sức 400m hỗn hợp nữ, đội TPHCM cũng giành HCV với các gương mặt Nguyễn Diệp Phương Trâm, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Khả Nhi và Vũ Thị Phương Anh (4'21"53). Đội bơi Quân đội về nhì và giành HCB. Nội dung này chỉ có 2 đơn vị thi đấu.

Cùng trong ngày, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) có được tấm HCV tiếp theo cho mình khi về nhất nội dung 800m tự do nam (7'56"49) và kết quả này được công nhận là kỷ lục mới của Đại hội.

Sau 4 ngày đã thi đấu, hiện bơi Quân đội tạm dẫn đầu với 10 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. Đội TPHCM ở hạng nhì với 6 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ. Các đơn vị Quảng Bình, Long An, An Giang và Bình Phước đang tạm ở vị trí tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục