Bế mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng 2023

Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng – cúp báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 24 năm 2023 khép lại tại Hà Nội trong ngày 25-11.
Trận chung kết giải đấu đã ghi nhận ngôi vô địch của đội bóng xứng đáng nhất. Ảnh: BTC
Trận chung kết giải đấu đã ghi nhận ngôi vô địch của đội bóng xứng đáng nhất. Ảnh: BTC

Giải đấu đã khai mạc ngày 4-11 tại Hà Nội và trận chung kết diễn ra ngày 25-11 là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng – cúp báo Đại biểu Nhân dân là giải thể thao thường niên và năm nay là năm thứ 24 cơ quan này tổ chức giải đấu. Giải quy tụ đội bóng tới từ 4 văn phòng Trung ương gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của đội bóng tới từ một số bộ, ngành và tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Toàn giải năm 2023 thu hút 16 đội đăng ký thi đấu. Ngoài 4 đội bóng tới từ 4 văn phòng Trung ương, đây là mùa giải đầu tiên ghi nhận đội bóng của Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước góp mặt. Đội bóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trở lại tham dự giải. Các đội bóng khác đã tham gia thi đấu gồm đội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Bộ Công an; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Trận chung kết năm nay, đội Vietnam Airlines và VTV hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức nên phải thi đấu loạt đá 11m phân định thắng thua. Kết thúc lượt đá này, cầu thủ Vietnam Airlines thắng 5-3 và giành ngôi vô địch. Tại trận tranh HCĐ, đội bóng Bộ Tài nguyên và Môi trường thắng đội bóng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tỷ số 1-0.

Năm nay, giải ghi nhận tổng thưởng lên tới gần 200 triệu đồng và đội vô địch được thưởng 30 triệu đồng cùng cúp, huy chương. Đội á quân nhận 20 triệu đồng trong khi đội hạng ba có 15 triệu đồng, đội hạng tư nhận 10 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân cầu thủ của giải.

Trưởng ban tổ chức giải, Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân, nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền cho biết “chúng tôi ghi nhận giải đấu năm nay tiếp tục là một sân chơi thể thao hấp dẫn mang tới các trận thi đấu bóng đá sôi nổi dành cho cầu thủ các cơ quan tham dự. Giải đấu đã diễn ra thành công và sự đoàn kết, gắn bó, tình bằng hữu có được sau giải đấu sẽ được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị duy trì và phát huy trong công việc, cuộc sống sau này”.

Tin cùng chuyên mục