Bình Dương tổ chức Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào Đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tối ngày 9-2, đêm giao thừa xuân Giáp Thìn 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ùy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tỉnh Bình Dương. Chương trình như một gạch nối đầy ý nghĩa trong khoảnh khắc giao mùa, để mỗi công dân càng thêm tự hào, ra sức nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu vì một Bình Dương không ngừng phát triển.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Lộc Hà – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen, và quà chúc mừng các HLV, VĐV thể thao đạt thành tích xuất sắc tại các giải vô địch thế giới và châu lục năm 2023.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Lộc Hà – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen, và quà chúc mừng các HLV, VĐV thể thao đạt thành tích xuất sắc tại các giải vô địch thế giới và châu lục năm 2023.

Đến dự lễ tuyên dương có: ông Nguyễn Văn Lợi – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC; cùng Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đại diện 5 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

Được biết, 5 tập thể và 31 cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình là các gương tiêu biểu có đóng góp quan trọng mang lại kết quả giúp Thành phố thông minh - Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh Top 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu năm 2023; Các huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích xuất sắc tại các giải vô địch thế giới và châu lục năm 2023; Các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trên các lĩnh vực trong năm 2023.

z5149992947560-4cddd514b7d17494e21017dfeb18421b-5537.jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại lễ tuyên dương.

Đặc biệt tại lễ tuyên dương là 5 huấn luyện viên và 7 vận động viên ngành thể thao Bình Dương được vinh danh trong danh sách các gương tiêu biểu gồm các HLV: Nguyễn Thanh Tùng (môn Cờ tướng); Vũ Khang Duy (môn Bi sắt); Nguyễn Thanh Hòa (môn Thể hình); Nguyễn Vĩnh Thông (môn Bida); Trương Ngọc Hiếu (môn Muay) và các VĐV: Bao Phương Vinh (vô địch giải Billiards carom 3 băng Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ); Lại Lý Huynh (vô địch giải Cờ tướng Thế giới tại Mỹ); Trịnh Thị Kim Thanh và Trần Thị Diễm Trang (vô địch giải Bi sắt Thế giới tại Thái Lan); Dương Đức Bảo (vô địch giải Muay trẻ Thế giới); Hồ Huy Bình (vô địch giải Thể hình Thế giới lần thứ 14 tại Hàn Quốc); Trương Hoàng Long (huy chương bạc giải Thể hình Thế giới lần thứ 14 tại Hàn Quốc). Có thể nói, năm 2023 là năm gặt hái được nhiều thành công với thể thao tỉnh Bình Dương, khi có khi có đến 5 chức vô địch thế giới mà lần đầu tiên Bình Dương đạt được trong lịch sử. Trong 5 chức vô địch đó, có đến 3 chức vô địch lần đầu tiên Việt Nam đạt được.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, VĐV Bao Phương Vinh – nhà Vô địch thế giới môn Billiards carom 3 băng năm 2023 bày tỏ niềm vui, phấn khởi và tự hào khi được tuyên dương là một trong những gương tiêu biểu của năm, anh cho biết: Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể và sự quan tâm ủng hộ của toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Chúng tôi nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, đã luôn nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác và thi đấu, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh trong năm qua. Trong đó nổi bật nhất là thành tích 5 chức vô địch Thế giới trong lĩnh vực thể thao mà bản thân cùng các vận động viên thể thao tỉnh nhà đã đạt được, khẳng định vị thế của thể thao Bình Dương trên đấu trường quốc gia, quốc tế.

z5149653389149-1a80b4493cb4225a55f663acecc58daf-1681.jpg
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương chụp hình lưu niệm cùng các HLV, VĐV được tuyên dương công dân tiêu biểu trước linh vật rồng vàng có thể cử động tại khu vực Hội hoa Xuân Bình Dương, nơi diễn ra lễ tuyên dương.

“Trong buổi lễ long trọng và ý nghĩa ngày hôm nay, trước các cô, chú lãnh đạo tỉnh, thay mặt cho toàn thể công dân tiêu biểu, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sống có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và toàn xã hội, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong học tập, công tác và tập luyện, để đạt thành tích tốt nhất trong từng lĩnh vực cụ thể và đạt nhiều thành tích cao quí tại các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế thời gian tới, góp phần vào xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững; xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của các cô, chú, anh chị Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh nhà.” Bao Phương Vinh chia sẻ thêm.

Năm 2024, Bình Dương cùng cả nước tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng và phát triển Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu đẹp, nghĩa tình, là thành phố thông minh, vùng đổi mới sáng tạo trong tương lai. Trước thềm năm mới, tỉnh Bình Dương bày tỏ niềm hy vọng và tin tưởng rằng mỗi tổ chức, tập thể, công dân Bình Dương tiếp tục cùng đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp sức mình dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục