Bóng đá nữ TPHCM siết chặt tay cùng vượt khó

Đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trò chuyện trên tinh thần cầu thị, cởi mở trong gần một tháng qua giữa đại diện Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm TDTT quận 1 và Trung tâm TDTT Thống Nhất (quận 10) với 3 nữ tuyển thủ Trần Thị Thu, Trần Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Bích Thùy. Tiếc rằng các bên không tìm được tiếng nói chung.

Ngậm ngùi chia tay những biểu tượng

3 biểu tượng của bóng đá nữ TPHCM quyết định nói lời chia tay “tổ ấm yêu thương” đã gắn bó suốt hơn một thập kỷ qua, để lại nhiều tiếc nuối. Theo dõi buổi tập cuối cùng trong năm Quý Mão 2023 của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi trên sân Tao Đàn (quận 1), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ánh mắt đượm buồn trên từng nét mặt cầu thủ.

Đội trưởng Thùy Trang tâm sự, hơn 10 năm gắn bó cùng nhau trong màu áo CLB nữ TPHCM lẫn đội tuyển nữ Việt Nam, tình cảm giữa các chị, em giống như thành viên trong gia đình. “Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những khó khăn không chỉ trên sân cỏ mà cả trong cuộc sống đời thường, để có được những thành công thời gian qua. Tôi rất buồn khi đón nhận quyết định chia tay từ 3 người bạn thân trong sự nghiệp của mình, và đây là nỗi mất mát rất lớn với CLB nữ TPHCM ở mùa giải năm nay”, Thùy Trang chia sẻ.

cn6-anh1-bdn-9775.jpg
Các cầu thủ nữ TPHCM với những thử thách trong giai đoạn mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết, trong thời gian dài gắn bó với CLB nữ TPHCM, Trần Thị Thu, Kim Thanh và Bích Thùy đã dìu dắt rất nhiều cầu thủ thuộc thế hệ sau. Vì thế, mối quan hệ của họ vô cùng đặc biệt, cực kỳ khăng khít. Cô nói: “Sự vắng mặt của các chị lớn sẽ khiến các thành viên trong CLB cảm nhận rõ sự trống vắng về tinh thần, nhưng theo thời gian, tôi nghĩ sự thiếu hụt này sẽ được khỏa lấp. Vì các cầu thủ trẻ nay đã trưởng thành, và họ cũng hiểu quy chế bóng đá là như vậy”.

Tự tin vào lực lượng kế thừa

Bóng đá là dòng chảy được nối tiếp qua các thế hệ, nói như HLV Đoàn Thị Kim Chi, lớp cầu thủ này đi sẽ có lớp kế cận thay thế. Cảm nhận rõ sự khốc liệt của bóng đá thời “kinh tế thị trường”, đội ngũ ban lãnh đạo và ban huấn luyện CLB nữ TPHCM đã chuẩn bị sẵn tâm lý với những cuộc chia tay, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn từ mùa giải 2023.

Bên cạnh 4 trụ cột Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo và Trần Nguyễn Bảo Châu đã tái ký hợp đồng, CLB nữ TPHCM đang sở hữu lứa cầu thủ sinh năm 1997-2002 đầy tiềm năng. Dù không có những ngôi sao cỡ Huỳnh Như, Kim Thanh... song các cầu thủ hiện tại được đánh giá sẽ nối tiếp truyền thống vượt khó của CLB nữ TPHCM, cũng như duy trì tinh thần đoàn kết và luôn hướng về phía trước bằng sự lạc quan, tích cực.

Theo hậu vệ Cù Thị Huỳnh Như, dù buồn nhưng việc không còn 3 chị Trần Thị Thu, Kim Thanh và Bích Thùy không làm tinh thần của toàn đội đi xuống. Nữ cầu thủ sinh năm 2000 cho biết, các cầu thủ nữ trẻ TPHCM luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ, sẽ cố gắng hoàn thiện hơn bản thân, ra sân bằng tinh thần chiến đấu hết mình để cùng những chị lớn như Thùy Trang, Chương Thị Kiều... giúp CLB hoàn thành mục tiêu đề ra.

HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết, CLB nữ TPHCM sẽ đăng ký thành tích cao ở các giải quốc gia với Sở VH-TT TPHCM nếu có nhiều cầu thủ tốt. Còn nếu chiều sâu về lực lượng không đảm bảo, thì sẽ phụ thuộc vào chất lượng đội hình cùng kết quả của chuyến tập huấn và giao hữu trước thềm giải đấu để đăng ký mục tiêu vừa sức.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân: Chúng tôi tôn trọng quyết định của các cầu thủ

Lần thứ hai trong vòng 3 năm, bóng đá nữ TPHCM đã đối diện với việc “chảy máu” tài năng. Nếu như đầu năm 2022, đội tuyển nữ TPHCM đã chia tay Mỹ Anh và Hoài Lương khi cả hai đến với Thái Nguyên T&T thì lần này, đội tiếp tục chia tay 3 trụ cột khác là Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu. Tất cả những cái tên này vốn là nòng cốt để giúp bóng đá nữ TPHCM bay cao ở giải VĐQG trong những năm qua.

Nhưng nay mọi thứ đã thay đổi mà nguyên nhân chính là điều kiện tài chính. Ngành thể thao TPHCM tôn trọng quyết định chia tay của 3 cầu thủ kể trên. Chúng tôi lấy làm tiếc, nhưng không thể thuyết phục được Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu ở lại cống hiến cho bóng đá nữ TPHCM. Qua trao đổi và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ, các cầu thủ này vẫn muốn được tạo điều kiện để đến môi trường mới trong thời gian thi đấu còn lại. Với mặt bằng chung hiện tại, mức lương cơ bản theo quy định nhà nước vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, nguồn lực từ nhà tài trợ để vận hành và giúp các cầu thủ nữ có mức lương cao thì thua các đội mới nổi.

Liên quan đến những khó khăn trong việc tìm nguồn kinh phí để có thêm khoản tiền lót tay khi gia hạn hợp đồng, ông Nhân nói: “Sở VH-TT TPHCM là đơn vị quản lý nhà nước nên không thể có tiền lót tay khi ký hợp đồng. Thay vào đó, chúng tôi chuyển hóa thành các mức lương phù hợp với mong muốn của cầu thủ. Ngoài ra, nhà tài trợ có thêm thì hỗ trợ thêm”. Hồi đầu tuần, mọi chuyện diễn biến khá thuận lợi khi những cầu thủ ở lại đều được nâng lương với mức gần như gấp đôi. Bên cạnh đó, ngành thể thao thành phố còn vận động được nguồn để trang trải phí lót tay cho Bích Thùy và Kim Thanh theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm. Nhưng giờ chót mọi chuyện bất thành. Đây có thể cũng là một bước để bóng đá nữ TPHCM cần được quan tâm hơn, và là bài toán khó cho lãnh đạo Sở VH-TT khi việc phát hiện, đào tạo 1 cầu thủ nữ vốn khó gấp nhiều lần so với bóng đá nam.

QUỐC CƯỜNG ghi

Tin cùng chuyên mục