Bóng đá phong trào phát triển mạnh, nhưng cũng cần cảnh báo vấn đề bạo lực

Thời gian qua trên các trang mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều video bạo lực tại các sân bóng đá phong trào, những va chạm trên các sân cỏ phong trào xảy ra ngày một nhiều, và có tính chất nguy hiểm hơn.
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương luôn thu hút đông đảo đội bóng tham dự và đi vào quy cũ ở công tác tổ chức. Ảnh: Bamboo FC
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương luôn thu hút đông đảo đội bóng tham dự và đi vào quy cũ ở công tác tổ chức. Ảnh: Bamboo FC

Bóng đá phong trào ở Việt Nam đang nở rộ trong vài năm trở lại đây, các sân bóng đá phục vụ cho người chơi môn thể thao vua này cũng được hình thành ngày càng nhiều từ nông thôn cho đến thành thị.

Sự phát triển của bóng đá phong trào

Việt Nam là đất nước rất yêu bóng đá, vì thế được phần lớn người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, và cả trung niên ưa thích, chơi bóng đá mỗi ngày để thỏa đam mê và rèn luyện sức khỏe. Với nhu cầu chơi bóng đá ngày càng nhiều, nên số lượng các sân bóng đá cũng dần được hình thành nhiều hơn để phục vụ người chơi và đem lại lợi nhuận lớn cho các chủ kinh doanh.

Thế nhưng chơi bóng đá phong trào giờ không chỉ là để thỏa đam mê, rèn luyện sức khỏe thuần túy, mà bóng đá phong trào hiện nay cũng dần được chuyên nghiệp hóa, với nhiều giải đấu được tổ chức từ nhỏ đến lớn và được đầu tư chuyên nghiệp hơn, với sự tham gia của những cầu thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ, và cả cầu thủ chuyên nghiệp đang còn thi đấu. Thậm chí những giải đấu lớn và được tổ chức thường niên như H-PL (Phủi Hà Nội) hay S-PL (Phủi Sài Gòn) được đầu tư không thua gì một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam, từ chất lượng hình ảnh đến công tác truyền thông.

Chính sự chuyên nghiệp đó, bóng đá phong trào dần được người dân yêu thích bởi sự nhiệt huyết của cầu thủ trên sân, chất lượng chuyên môn. Từ đó bóng đá phong trào cũng được các doanh nghiệp quan tâm, các ông bầu mê bóng đá sẵn sàng đầu tư cho một đội bóng nào đó, hoặc thành lập luôn một đội bóng cho riêng mình để tham gia các giải đấu phong trào khắp nơi, nhằm tạo dấu ấn cho thương hiệu của mình. Sự đi lên của bóng đá phong trào cũng giúp các cầu thủ tham gia giờ không chỉ chơi bóng thỏa đam mê mà còn được ông chủ các đội bóng chi trả chi phí ra sân tùy theo chuyên môn, nếu thi đấu tốt sẽ được nhiều đội bóng khác mời gọi.

Bóng đá phong trào được nhân rộng, người dân tham gia nhiều một phần nào đó giúp ít cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, giúp ngành nghề kinh doanh bóng đá ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Qua đó giúp các cầu thủ kiếm thêm thu nhập từ việc chơi bóng.

Một trận đấu tại Giải bóng đá toàn quốc 2023 - Doanh nghiệp Việt Nam, giải đấu được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn

Một trận đấu tại Giải bóng đá toàn quốc 2023 - Doanh nghiệp Việt Nam, giải đấu được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn

Bạo lực và công tác quản lý?

Tuy nhiên việc phát triển của bóng đá phong trào còn nhiều bất cập, rủi ro. Bởi thiếu quy trình quản lý của các cơ quan chức năng, các giải đấu mặc sức được hình thành tự phát theo nhiều cách khác nhau. Một số giải đấu được đầu tư tốt, có quy mô lớn sẽ đảm bảo an ninh tốt, còn lại đa phần chưa đảm bảo về mặt an toàn, an ninh.

Những tình huống bạo lực, triệt hạ đối thủ, và các hành vi phi thể thao khác trên các sân cỏ phong trào đang gia tăng, ngay cả trọng tài cũng bị hành hung, khán giả thì vào sân tham gia ẩu đả, và có những vụ việc đã dẫn đến án mạng thương tâm. Trong khi đó công tác an ninh tại các sân bóng chưa đảm bảo an toàn để người chơi an tâm, cũng như không có bất cứ cam kết nào đối với các cơ quan quản lý.

Có thể nói trong thời gian tới để bóng đá phong trào ngày càng được phát triển tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, an toàn hơn. Công tác quản lý các sân bóng đá, các giải đấu và người chơi cần được quan tâm sát sao. Cơ quan chức năng cần có động thái chấn chỉnh và thường xuyên kiểm tra, giám sát các giải đấu phong trào được tổ chức tại địa phương mình.

Các sân bóng đá khi kinh doanh, các giải đấu khi tổ chức phải cần có văn bản ký thỏa thuận về công tác an ninh, chịu trách nhiệm về công tác tổ chức nếu xảy ra sự việc bạo lực không mong muốn. Các đội bóng, cầu thủ khi tham gia bóng đá phong trào cần ký văn bản thỏa thuận thể hiện trách nhiệm của người chơi bóng, và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra bạo lực gây thương tích. Các sân bóng đá cần có sự liên kết, có thể cấm đội bóng, hay cá nhân cầu thủ nào đó để xảy ra bạo lực tham gia các giải đấu khi được tổ chức nhằm răn đe hành vi bạo lực trên các sân bóng đá phong trào.

Tin cùng chuyên mục