Bóng đá Thái Lan lại bạo lực

Khi vụ ẩu đả của U22 Thái Lan với U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 32 vẫn chưa nguội hẳn, thì bóng đá xứ chùa Vàng tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp trong ngày hạ màn FA Cup 2022-23 trên sân Thammasat vào tối 28-5.
Vụ ẩu đả ở trận chung kết FA Cup Thái Lan 2022-23.
Vụ ẩu đả ở trận chung kết FA Cup Thái Lan 2022-23.

Đó là tình huống “đụng tay” giữa tiền đạo Jonathan Bolingi của Buriram Utd với trợ lý HLV Rodrigo Squinalli bên phía Bangkok Utd. Theo truyền thông Thái Lan, Bolingi nhận thẻ đỏ ở phút 90+1 với hành vi bóp cổ Rungrath Poomchantuek (Bangkok Utd). Khi trên đường rời sân, tiền đạo của Buriram Utd cùng ông Squinalli đã có lời qua tiếng lại. Vị trợ lý này đã tát vào mặt của chân sút người Congo.

Nhận thấy đồng đội không giữ được bình tĩnh, tuyển thủ Theerathoon Bumanthan lập tức vào can ngăn. Song, mọi chuyện đã quá muộn khi Bolingi đáp trả với cú đấm vào mặt Squinalli. Mọi thứ trở nên hỗn loạn sau đó. Đầy vất vả để tổ trọng tài lẫn các thành viên của 2 đội giải quyết xung đột cá nhân đôi bên.

Sau trận đấu, ông Newin Chidchob, Chủ tịch Buriram Utd quyết định không gia hạn hợp đồng với Bolingi (ngày 31-5 đáo hạn hợp đồng) và gửi lời xin lỗi vì hành vi của cầu thủ này đến giới mộ điệu Thái Lan. Tiền đạo người 28 tuổi chính là trụ cột của Buriram Utd, đặc biệt khi anh ghi cả 2 bàn thắng để giúp đội nhà đánh bại Bangkok Utd, qua đó lên ngôi ở FA Cup Thái Lan 2022-23. Song theo lời Chủ tịch Newin, dù tài năng nhưng không chấp nhận đạo đức không tốt của cầu thủ này.

Sự cố ở trận chung kết FA Cup 2022-23 càng khiến hình ảnh của bóng đá Thái Lan trở nên xấu hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Bởi cách đây gần 2 tuần ở trận chung kết SEA Games 32, U22 Thái Lan đã xô xát, ẩu đả với U22 Indonesia. Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đã ra án phạt cấm làm nhiệm vụ ở các đội tuyển Thái Lan một năm với HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh, cùng 2 cán bộ Mayed Madad và Patrawut Wongsripuek. Trong khi án phạt dành cho thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ vào sân thay người Teerapak Pruengna (số 18) là cấm 6 tháng tham gia các hoạt động ở các đội tuyển Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục