Ca sĩ Thanh Bùi và VFF mang LaLiga đến Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã kí kết bản ghi nhớ hợp tác với LaLiga (Tây Ban Nha) tới tháng 6 năm 2026.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kí kết hợp tác với LaLiga tới năm 2026. Ảnh: MINH MINH
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kí kết hợp tác với LaLiga tới năm 2026. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày 6-9 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đại diện LaLiga (Tây Ban Nha) đã thực hiện lễ kí kết hợp tác hai bên. Theo đó, chương trình hợp tác được kéo dài trước mắt tới tháng 6 -2026.

Tổng thư kí VFF – ông Dương Nghiệp Khôi cho biết “việc kí kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và LaLiga (Tây Ban Nha) có dấu mốc quan trọng giữa bóng đá Việt Nam với bóng đá Tây Ban Nha. Đây là một chương trình hợp tác có ý nghĩa giữa hai bên. Chúng tôi hợp tác dài hạn và trước mắt tới tháng 6-2026. Việc gắn kết này sẽ giúp Việt Nam được tiếp cận thêm với bóng đá châu Âu, trong đó có bóng đá Tây Ba Nha là điển hình”.

Theo đại diện của LaLiga tại Đông Nam Á khi có mặt ở buổi kí kết, thì LaLiga đã làm về các hoạt động bóng đá ở Việt Nam hơn 5 năm qua. “Trong chương trình làm việc của việc kí kết này, chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong việc làm một giải đấu tốt hơn, cũng như chúng tôi phối hợp với VFF trong công tác đào tạo trẻ với việc đào tạo tại học viện bóng đá VIIS Academy Vietnam. Chúng tôi tập trung vào đào tạo các HLV bóng đá, cầu thủ trẻ và có các phương pháp bóng đá của Tây Ban Nha tại Việt Nam...”.

Theo thông tin tại lễ kí kết, học viện đạo tạo trẻ LaLiga VIIS Academy Vietnam do ca sĩ Thanh Bùi sáng lập và một trong những mục tiêu quan trọng hướng tới ở việc đào tạo, tuyển chọn học viên trẻ của học viện khi có các HLV của LaLiga tham gia là giáo dục về thể chất, đào tạo chuyên môn về thể thao, bóng đá.

Ông Dương Nghiệp Khôi cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng là chúng ta đang chuẩn bị hướng tới tranh tấm vé World Cup 2026 đối với bóng đá nam. “Việc phát triển trình độ cầu thủ bóng đá Việt Nam là điều quan trọng. Chúng ta sẽ có tập huấn, thi đấu cùng các đội mạnh châu Á, có thể tương lai là đội tuyển Trung Quốc, Hàn Quốc... của chương trình mục tiêu giành suất World Cup 2026. Khi chúng ta mở ra học viện LaLiga, đây là hướng hợp tác giữa các bên để các đội tuyển trẻ được tới châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha”. VFF cho biết, cầu thủ trẻ sẽ được tiếp cận các giáo trình chuyên môn chuyên nghiệp nhất của LaLiga để phát triển sự yêu thích bóng đá chuyên nghiệp của mình.

Tin cùng chuyên mục