Các bowler trẻ bùng nổ tại Giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024

Tại giải vô địch bowling các đội mạnh quốc 2024 vừa khép lại chiều ngày 30-3. Giải đấu năm nay đánh dấu sự bùng nổ của các bowler trẻ, hầu như độc chiếm tất cả 6 nội dung đánh hook từ đơn nam đến đồng đội 6. Những chàng trai tuổi teen đang cho thấy sự tiến bộ vượt bật qua từng năm và trở thành niềm kỳ vọng cho bowler Việt Nam ở các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Gia Đăng và Hoàng Khôi nhận HCV nội dung đồng đội 6 nam đánh hook
Gia Đăng và Hoàng Khôi nhận HCV nội dung đồng đội 6 nam đánh hook

Sự thống trị của các bowler trẻ

Mới 14 tuổi, Trần Hoàng Khôi (Đà Nẵng) đã xuất sắc đánh bại nhiều bowler đàn anh để giành HCV đơn nam. Tài năng của Trần Hoàng Khôi thể hiện từ khá sớm khi cách đây 2 năm, em đã từng giành chức vô địch giải U13 Thái Lan mở rộng 2022.

Tuy nhiên, nổi bật nhất là bộ đôi Lê Hoàng Khôi (19) và Nguyễn Phúc Gia Đăng (20 tuổi) khi cả 2 đã giành được cú poker (4) HCV đánh hook ở các nội dung đôi nam, đồng đội 4, 5 và 6, để rồi lọt vào top 4 những VĐV toàn năng sau 36 games. Lê Hoàng Khôi xếp thứ 2 toàn năng, đạt điểm trung bình 215.8 sau 36 games. Trong khi Gia Đăng xếp thứ 4, điểm trung bình 211.1. Ở chung kết bậc thang, Hoàng Khôi xếp thứ 3 còn Gia Đăng xếp thứ 4 chung cuộc.

Bên cạnh 3 bowler trên thì những Lê Minh Đức (24 tuổi, hạng 1), Lâm Trí Quyền (22 tuổi, hạng 3), Võ Gia Hưng… đều giành những vị trí trong top đầu toàn năng, tạo một khoảng cách điểm khá ấn tượng với những bowler kỳ cựu như Bảo Kỳ, Sử Bình, Lâm Tùng, Danh Hùng, Gia Phú…Lê Minh Đức cách đây 2 năm cũng từng giành HCV giải U21 Thái Lan mở rộng 2022.

Như vậy trong vòng 1 năm qua, các bowler trẻ đã có những bước tiến vượt bật và tạo nên những làn gió mới, mang đến kỳ vọng giành thành tích cao cho bowling Việt Nam ở đấu trường quốc tế trong tương lai.

z5300561119306_b40811589014d45ef7623fc12fd73a0f.jpg
Lê Hoàng Khôi tỏa sáng tại giải năm nay

Có tài năng nhưng cần được đầu tư thích hợp

Bowling là một trong số những môn thể thao xã hội hóa, nên không được các chế độ đãi ngộ như các môn thể thao khác. Đa số các VĐV duy trì niềm đam mê, tập luyện hay thi đấu từ trong nước đến nước ngoài đều tự túc. Dù vậy, không phải vận động viên nào cũng có điều kiện tốt. Như Lâm Trí Quyền là một tay ném rất giỏi, nhưng điều kiện gia cảnh khó khăn, để duy trì niềm đam mê, Quyền hay được các anh em trong đội cho mượn trang thiết bị tập luyện thi đấu. Vậy mà trong 1 năm qua, Trí Quyền đã có những bước tiến vượt bật, xếp hạng 3 Master nam đánh hook sau 36 games, điểm trung bình 212.5.

Thấu hiểu hoàn cảnh của các bowler trẻ, Bộ môn bowling TPHCM cũng nhiều lần đề xuất lên Sở Văn Hóa Thể thao TP.HCM thêm suất đãi ngộ cho các tài năng trẻ (hiện tại chỉ có 4 suất). Tuy nhiên, do chưa có thành tích cao từ trong nước đến quốc tế trong thời gian qua, nên môn bowling đã không được ưu tiên.

Trước nguy cơ nhiều bowler trẻ tài năng sẽ rời TPHCM để đến đầu quân cho các địa phương khác có chế độ đãi ngộ cao (giống như nhiều VĐV nữ của TP.HCM đã từng làm), Liên đoàn bowling TPHCM quyết định tận dụng nguồn lực của mình, cũng như vận động thêm các nhà mạnh thường quân để hỗ trợ cho các em.

Giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia đã khép lại vào tối 30-3 với chức vô địch toàn đoàn thuộc về đơn vị chủ nhà TPHCM (7 HCV, 1 HCB và 8 HCĐ), trong đó đáng chú ý là chức vô địch Master nam của Phạm Gia Phú. Hi vọng rằng, với những nỗ lực từ phía Liên đoàn bowling TPHCM cũng như gia đình, các bowler trẻ vẫn sẽ tiếp tục có điều kiện theo đuổi đam mê để hướng đến con đường thi đấu chuyên nghiệp, mang thành tích cao về cho bowling Thành phố cũng như quốc gia trong tương lai, nhất là tại kỳ SEA Games sắp tới.

Ông Phạm Quang Chánh – Chủ tịch Liên đoàn bowling TPHCM chia sẻ: “Trong hơn 1 năm qua, chúng tôi cũng đã hỗ trợ chế độ tập luyện, lương thưởng cho 1 số em để chung tay cùng gia đình, giúp các em có điều kiện duy trì niềm đam mê của mình. Nhờ thế các em đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, đạt được thành tích tích tốt ở các giải trẻ quốc tế cũng như khẳng định được vị thế của mình ở giải các đội mạnh năm 2024.

z5300561987064_67220da9af8b630d0b5bbd617e0e0cfd.jpg
Ông Phạm Quang Chánh

Sắp tới, Liên đoàn sẽ mời chuyên gia nước ngoài (Hàn Quốc) về huấn luyện để các em chuẩn bị thi đấu giải bowling U21 Thế giới tại Hàn Quốc vào tháng 6 tới. Các HLV Hàn Quốc này cũng sẽ có khóa đào tạo cho giảng viên thể thao của Đại học Quốc gia TPHCM để đưa bowling vào giảng đường, tìm kiếm thêm nhiều tài năng mới”.

Tin cùng chuyên mục