Các ông lớn Đông Nam Á khả năng vượt qua vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam là đại diện đầu tiên ở Đông Nam Á vượt qua vòng loại Giải U23 châu Á 2024 để đoạt vé dự vòng chung kết. Trong khi U23 Thái Lan và U23 Indonesia đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp.
U23 Thái Lan khả năng cao giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: FAT
U23 Thái Lan khả năng cao giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: FAT

Chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen vào tối 9-9 đưa U23 Việt Nam trở thành đội tiếp theo, sau chủ nhà Qatar, giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. Thầy trò HLV Philippe Troussier đến với ngày hội lớn của bóng đá châu lục với tư cách đội đứng đầu vòng loại bảng C. Ngay cả khi có thua U23 Singapore ở lượt trận cuối, và bị U23 Yemen bắt kịp 6 điểm nếu vượt qua U23 Đảo Guam, thì Lương Duy Cương cùng đồng đội vẫn hơn U23 Yemen về thành tích đối đầu.

Bên cạnh U23 Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á chắc chắn còn thêm một đại diện vượt qua vòng loại giữa U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia. Hai đội bóng này cùng có 6 điểm, trong bảng đấu có sự hiện diện của U23 Bangladesh và U23 Philippines (đã bị loại 0 điểm). Nên cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia vào tối 12-9 sẽ quyết định tấm vé đi tiếp cho cả hai.

U23 Thái Lan có lợi thế về chỉ số phụ, sẽ đến Qatar với điều kiện hòa hoặc thắng, trong khi U23 Malaysia bắt buộc phải chiến thắng. Theo điều lệ, Giải U23 châu Á 2024 sẽ lấy 4 trong 10 đội xếp nhì vòng bảng có thành tích tốt nhất để dự vòng chung kết. Vì có một số bảng có 3 đội, nên để tạo tính công bằng khi phân hạng 10 đội xếp nhì vòng bảng, kết quả giữa đội nhì bảng có 4 đội với đội xếp cuối cùng ở cùng bảng đấu sẽ không được tính.

Hiện U23 Malaysia đang nằm trong tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Giả sử, U23 Malaysia cầm hòa U23 Thái Lan thì đi tiếp với trường hợp U23 UAE không thắng hoặc đánh bại U23 Ấn Độ ở bảng G (bảng 3 đội) không quá 2 bàn.

U23 Việt Nam là đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á vượt qua vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG

U23 Việt Nam là đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á vượt qua vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG

Ở bảng K (bảng 3 đội), chiến thắng 9-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa giúp U23 Indonesia tạm dẫn đầu, hơn U23 Turkmenistan về chỉ số phụ. HLV Shin Tae-yong cùng học trò đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 nếu có điểm trước U23 Turkmenistan ở lượt trận cuối.

Ở bảng B (bảng 3 đội), U23 Myanmar tạm đứng nhì bảng với 1 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng U23 Hàn Quốc. Đại diện đến từ Đông Nam Á sẽ vượt qua vòng loại nếu đánh bại U23 Hàn Quốc, song điều này rất khó có thể xảy ra. Tương tự với bảng J (bảng 4 đội), U23 Campuchia hiện xếp nhì bảng với 4 điểm, sẽ đoạt vé đến Qatar nếu đánh bại đội đầu bảng U23 Saudi Arabia đang có 6 điểm. Tất nhiên, khả năng này rất khó xảy ra khi đại diện đến từ Tây Á có lợi thế sân chơi, bên cạnh chuyên môn được đánh giá vượt trội.

Bên cạnh 5 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp, thì có 5 đại diện khác đến từ Đông Nam Á đã sớm hoặc gần như khép lại hành trình ngay từ vòng loại, gồm U23 Brunei, U23 Singapore, U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Lào.

Tin cùng chuyên mục