Các tuyển thủ nữ Brazil tìm động lực từ quê nhà

Chính phủ của Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva gần đây đã quyết định thay đổi giờ làm việc của các công chức để họ có thể xem và cổ vũ cho đội tuyển nữ quốc gia tranh tài tại World Cup 2023. Một sự ủng hộ mà các cô gái của tuyển Brazil xem như nguồn động lực lớn để chinh phục danh hiệu thế giới đầu tiên.
Các cô gái tuyển Brazil kêu gọi sự ủng hộ trong nỗ lực chinh phục danh hiệu thế giới đầu tiên.
Các cô gái tuyển Brazil kêu gọi sự ủng hộ trong nỗ lực chinh phục danh hiệu thế giới đầu tiên.

Hôm thứ Ba, Brazil quyết định điều chỉnh giờ làm việc vì World Cup nữ 2023. Các công chức có thể đến nơi làm việc tối đa 2 giờ sau tiếng còi mãn cuộc các trận đấu của tuyển nữ Brazil. Tổng thống Brazil cũng khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân làm điều tương tự. Nghỉ làm để xem các trận bóng đá quan trọng không phải là điều mới lạ đối với những người hâm mộ đội tuyển nam Brazil, nhưng đây là lần đầu tiên đối với đội tuyển nữ quốc gia. Hậu vệ tuyển nữ Brazil, Antonia cho biết từ điểm đóng quân của đội ở Brisbane (Australia): “Đó là một bước tiến quan trọng đối với bóng đá nữ. Tôi tin rằng nó hơi muộn, nhưng nó đã xảy ra và chúng ta cần phải coi trọng điều đó”.

Trận đấu đầu tiên của Brazil ở bảng F gặp Panama bắt đầu lúc 8 giờ 30 tối thứ Hai tại Adelaide (Australia), với sự khác biệt về thời gian khoảng 12 giờ giữa các quốc gia, thì nó sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng tại Brazil. Các cầu thủ hy vọng người hâm mộ của họ ở quê nhà hãy cùng xem và cổ vũ cho họ bắt đầu chiến dịch chinh phục. “Tôi hy vọng mọi người không sử dụng nó như một cái cớ để trốn việc, hãy thực sự theo dõi các trận đấu và cổ vũ cho chúng tôi. Tôi hy vọng mọi người thực sự theo dõi chúng tôi”, Antonia nói thêm.

Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva động viên các tuyển thủ trước khi lên đường.

Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva động viên các tuyển thủ trước khi lên đường.

Mặc dù đó là một bước tiến tới bình đẳng, nhưng cũng đồng thời nó lại gây thêm áp lực. Đội tuyển nữ Brazil đang hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên để chứng tỏ bản thân với đất nước của họ và thế giới với tư cách là một trong những đội tuyển hàng đầu trong môn bóng đá nữ. Brazil đã tham dự mọi kỳ World Cup nữ, sở hữu kỷ lục gia ghi bàn Marta - ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup, với 17 bàn - nhưng thành tích tốt nhất chỉ về nhì năm 2007. Họ cũng chỉ giành được 2 HCB tại Thế vận hội vào năm 2004 và 2008. “Chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ thật sự khó tin. Sự kỳ vọng ngày càng tăng lên!”, tiền vệ Angelina chia sẻ.

Vào tháng 3, Tổng thống Lula đã tán thành việc Brazil chạy đua đăng cai tổ chức World Cup nữ 2027. Brazil sẽ là đại diện cho Nam Mỹ cạnh tranh với 3 ứng viên khác, bao gồm Nam Phi (đại diện cho châu Phi), cùng liên danh gồm Bỉ, Hà Lan và Đức (châu Âu), và Mỹ và Mexico (CONCACAF). Thời điểm ấn định chủ nhà kỳ World Cup nữ tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5-2024 tại Hội nghị thường niên của FIFA. Tính cả kỳ giải thứ 9 vào năm 2023 này, diễn ra tại Australia và New Zealand (Châu Đại Dương), thì World Cup nữ chưa từng diễn ra tại Nam Mỹ và Châu Phi.

Các cầu thủ nữ Brazil nhận thức rõ rằng họ đang thi đấu vì một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá nữ ở đất nước họ: “Chúng tôi cần thực hiện bước đầu tiên này thật tốt. Tôi tin rằng điều đó rất quan trọng và nó sẽ tiếp tục phát triển, nó sẽ tiếp tục như thế này và mọi người thực sự thức tỉnh, bắt đầu theo dõi bóng đá nữ kể từ bây giờ”.

Tin cùng chuyên mục