Cần thiết điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV TPHCM

Chiều 25-4, đoàn đại biểu Ban VH-XH HĐND TPHCM do Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định về các nội dung:
Ban VH-XH HĐND TPHCM làm việc với Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định. Ảnh: NGUYỄN ANH
Ban VH-XH HĐND TPHCM làm việc với Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định. Ảnh: NGUYỄN ANH

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 7-4-2022 của HĐND thành phố về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV của TPHCM; công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng VĐV năng khiếu TDTT trên địa bàn thành phố (cụ thể tại Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định); các loại hình hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết lĩnh vực văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố.

Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định gồm 2 đối tượng học sinh: theo chương trình văn hóa phổ thông và theo chương trình năng khiếu. Đối với chương trình năng khiếu, HLV và học sinh từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 nhận chế độ dinh dưỡng theo Nghị quyết số 05 là 130.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển năng khiếu các cấp, HLV trong thời gian tập trung tập luyện trong nước và 220.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển năng khiếu các cấp, HLV trong thời gian tập trung thi đấu trong nước. Tuy nhiên, chế độ hỗ trợ này vẫn chưa tương đương với các VĐV thuộc cấp quận, huyện. Do đó, thông qua buổi làm việc, nhà trường mong muốn sẽ có những điều chỉnh trong Nghị quyết 05 để học sinh năng khiếu và HLV được hưởng chế độ phù hợp hơn.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt đề nghị trường báo cáo rõ việc xác định đầu ra của chương trình năng khiếu TDTT mà trường đang đào tạo, nguồn kinh phí cho lĩnh vực TDTT đến từ đâu, hướng đầu tư phát triển của trường và những đề xuất với thành phố để góp phần giúp trường phát triển hơn nữa.

Hiệu trưởng Lê Quang Ninh cho biết, nhà trường hiện đào tạo ở 8 môn năng khiếu với việc học sinh vẫn tham gia chương trình văn hóa phổ thông vào buổi sáng, trong khi sẽ tập trung chuyên môn năng khiếu vào buổi chiều. Nhà trường đang sử dụng nguồn kinh phí từ học phí và xã hội hóa để trang bị một phần nhu cầu dụng cụ tập luyện. Các học sinh năng khiếu của trường được nhiều trường đại học chuyên ngành hoặc trường có khoa TDTT săn đón. Do đó, các học sinh năng khiếu sau khi tốt nghiệp THPT có thể tiếp tục con đường VĐV đỉnh cao, hoặc học lên đại học trở thành giáo viên thể chất, HLV, nhà quản lý thể thao…

Tổng kết buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ, xuyên suốt từ năm 2004-2023, nhìn chung xu hướng thành tích của học sinh năng khiếu với số lượng huy chương khá ấn tượng, số HCV chiếm 1/3 tổng sắp huy chương. Nếu so với số lượng huy chương ở các quận, huyện đạt được thì trường có thể ngang hoặc cao hơn, nhưng về mặt chính sách thì các học sinh của trường thiệt thòi hơn rất nhiều. Qua đó, Sở VH-TT TPHCM (cơ quan tham mưu cho thành phố về chính sách cho VĐV) cần trao đổi cùng Sở GD-ĐT (cơ quan quản lý nhà trường) để điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng phù hợp với học sinh năng khiếu, đó cũng là cách ghi nhận công sức đóng góp của các HLV, VĐV của trường.

Tin cùng chuyên mục