Cầu thủ Huỳnh Như: Cuộc đua năm nay vô cùng hấp dẫn

Chuyến bay của Huỳnh Như dự kiến hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào lúc 7 giờ 45 sáng 19-2. Nhưng từ 3 giờ sáng trước đó, ông Huỳnh Thanh Liên và bà Lê Thị Lài, cha mẹ của Huỳnh Như, mang tâm trạng nôn nao sớm di chuyển từ quê nhà Trà Vinh lên TPHCM để đón con gái sau nửa năm chơi bóng ở Bồ Đào Nha.
Huỳnh Như rạng rỡ bên cha mẹ trong ngày trở về tham dự gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Huỳnh Như rạng rỡ bên cha mẹ trong ngày trở về tham dự gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ khi hay tin Huỳnh Như có lịch trở về Việt Nam nghỉ ngơi một tuần, người thân của nữ tuyển thủ Việt Nam đã vô cùng háo hức.

Theo cô Lài, dù Huỳnh Như xa nhà từ nhỏ, nhưng chủ yếu tập luyện và thi đấu ở trong nước, thuận lợi để gia đình đi thăm và cổ vũ con gái. “Nhưng lần này, Như sang tận Bồ Đào Nha chơi bóng, thời gian gặp con ít đi. Tính từ ngày 22-8-2022, gia đình mới có đủ thành viên để quay quần bên nhau. Ở quê, ai cũng háo hức và nóng lòng gặp lại cháu. Các chú của Như nghỉ hết công việc, để lên kế hoạch chiêu đãi Như bằng bữa tiệc to”, mẹ của Huỳnh Như thổ lộ.

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Huỳnh Như đã xuất hiện ở sảnh đón, với nụ cười tươi và vẫy tay chào gia đình. Khoảnh khắc của tình mẫu tử khiến cô Lài không giấu được giọt nước mắt, ôm con gái vào lòng. Những cảm xúc nhớ con sau 6 tháng xa cách, nay được người mẹ “giải phóng” bằng cái ôm siết chặt. “12 tiếng ngồi trên chuyến bay từ Đức trở về Việt Nam, tôi đã không ngủ được. Khi máy bay hạ cánh, cảm xúc đầu tiên của tôi là nghĩ về cha mẹ. Tôi biết họ đã có mặt ở sân bay từ sáng sớm, và đang ở bên ngoài chờ mình. Vì thế, tôi cố gắng hoàn thành sớm các thủ tục, lấy hành lý để gặp mọi người”, Huỳnh Như nghẹn ngào, và sau đó trao cho cha mẹ nụ hôn đầy tình cảm.

Vì Giải Vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha 2022-23 tạm nghỉ để đội tuyển Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ ở vòng play-off World Cup nữ 2023, Huỳnh Như đã xin ban huấn luyện của Lank FC được trở về Việt Nam thăm gia đình, đồng thời tham dự đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, theo lời mời của Báo Sài Gòn Giải Phóng - Ban tổ chức giải thưởng.

Huỳnh Như cảm thấy vinh dự và tự hào khi có lần thứ 8 liên tiếp được góp vui trong đêm tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Cô cũng đang là chủ nhân của 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Nếu giành chiến thắng trong đêm gala tổ chức ở Nhà hát Bến Thành vào tối 25-2 tới, “Nàng 9” sẽ trở thành cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng vàng Việt Nam nhất trong lịch sử giải thưởng.

“Quả bóng vàng là một sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam, tôn vinh các cầu thủ thi đấu xuất sắc trong một năm. Danh hiệu này chính là giấc mơ của các cầu thủ Việt Nam, trong đó có cả tôi. Tôi luôn không ngừng cố gắng, phấn đấu hơn nữa để có thể đoạt nó. Thật tuyệt vời khi chuyến trở về thăm gia đình lần này của tôi lại trùng với thời gian tổ chức gala Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Tôi nghĩ cuộc đua năm nay vô cùng hấp dẫn. Có nhiều cầu thủ, đặc biệt là những đồng đội của tôi ở CLB TPHCM đã thể hiện tốt trong năm vừa qua. Tôi mong đêm gala sắp tới có nhiều thú vị”, Huỳnh Như trải lòng.

Huỳnh Như chia sẻ, HLV Daniel Pacheco và các thành viên của Lank FC vui mừng khi thấy cầu thủ của họ được mời tham dự trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. “CLB của tôi biết đây là giải thưởng vô cùng cao quý và có truyền thống để tôn vinh các cầu thủ Việt Nam. Vì thế, họ rất sẵn sàng để tôi được trở về Việt Nam thăm gia đình, đồng thời tham dự sự kiện của Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức”, cô chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục