“Chìa khóa” nằm ở đội tuyển Nhật Bản

Gặp ngay đội tuyển Nhật Bản ở trận ra quân thì rõ ràng là quá khó rồi. Đối thủ vốn hội tụ đầy đủ mọi yếu tố, từ sức mạnh của lực lượng cho đến phong độ hiện tại nên hy vọng gây bất ngờ của đội tuyển Việt Nam trong trận này tôi nghĩ là không cao. Điều quan trọng là màn thể hiện của các cầu thủ Việt Nam như thế nào trong giai đoạn “thiếu trước, hụt sau”.

Thử thách rất lớn chờ đón Tuấn Hải và Việt Anh
Thử thách rất lớn chờ đón Tuấn Hải và Việt Anh

Thực tế là chúng ta nhập cuộc với đội hình không phải là mạnh nhất. Hàng công thì trông chờ vào các “thợ săn” trẻ trong thời điểm không có Tiến Linh, Văn Quyết, Công Phượng vốn nhiều nguyên nhân khác nhau đã vắng mặt. Đá với đối thủ mạnh toàn diện như Nhật Bản thì lối chơi phòng ngự phản công sẽ mang tính chủ đạo. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có 1 trung phong cắm thật mạnh mẽ, vì thế mà thử thách không hề nhỏ đối với Tuấn Hải.

Không những thế, hàng thủ cũng hứa hẹn sẽ có trận đấu nhiều khó khăn chờ đón khi mà chúng ta thiếu đi một số gương mặt nhiều kinh nghiệm trận mạc. Vì thế mà ở cuộc so tài này, điều mà HLV Troussier kỳ vọng là tinh thần thi đấu cùng sự tập trung cao độ của các học trò. Đó là điều mà HLV Troussier đã xây dựng được trong thời gian qua khi các cầu thủ luôn nhập cuộc với ý chí, tinh thần cao nhất.

Thất bại trước Nhật Bản là điều khó tránh khi đội bóng này đang thể hiện phong độ quá ổn định với 10 trận toàn thắng, trong đó có cả việc thắng đội tuyển Đức. Nhưng điều đáng chú ý là sự tập trung xuyên suốt 90 phút của cầu thủ Nhật Bản trong các trận gần đây, dù ra giao hữu nhưng có không ít trận họ thắng với cách biệt từ 5-6 bàn. Đó mới là điều đáng ngại của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam về sức mạnh hiện tại của Nhật Bản.

418729840-7201139673275996-270855254273059669-n-2513.jpg
Nhật Bản đưa đến Asian Cup với lực lượng hùng hậu

Chính lực lượng mà đa phần đang thi đấu ở nước ngoài, tại những giải vô địch danh giá từ châu Âu càng cho thấy chất lượng đội hình của Nhật Bản rất cao. Điều quan trọng là họ tiếp cận giải đấu như thế nào mà thôi. Thông thường, những đội mạnh ít khi sớm bung hết sức ở trận ra quân. Mục tiêu của họ vẫn là giành 3 điểm, nhưng việc dốc sức để giành trận thắng đậm là ít xảy ra, dĩ nhiên là trừ khi đối phương quá yếu. Chính vì thế mà khả năng Nhật Bản còn giữ quân cho mục tiêu đường dài khi có 3-4 trụ cột chưa bình phục hẳn chấn thương. Sau trận gặp Việt Nam, Nhật Bản sẽ gặp Iraq mang tính chất tranh ngôi đầu bảng… Điều đó mở ra hy vọng cho đội tuyển Việt Nam là áp lực từ Nhật Bản sẽ giảm đi đôi chút.

Ba điểm như trong tầm tay của Nhật Bản, điều mà chúng ta chờ đợi là những thể hiện của các cầu thủ Việt Nam, từ cách tiếp cận trận đấu cho đến vận hành chiến thuật. Sẽ có nhiều áp lực cho những cầu thủ trẻ khi lần đầu đối diện với đối thủ đẳng cấp cao như Nhật Bản. Lần này khác hẳn với trận hòa ở vòng loại World Cup 2022 khi mà lúc ấy Nhật Bản đã cầm chắc vé vào VCK.

“Chìa khóa” về tỷ số, tôi nghĩ là nằm ở các cầu thủ Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục