Chọn bạn mà chơi

U23 Việt Nam vừa kết thúc Doha Cup 2023 với 3 trận toàn thua. Kết quả này có thể gây thất vọng, nhưng nếu xét ở góc độ chuyên môn, những thất bại đó đem lại nhiều lợi ích.
Mitoma (số 9) đánh đầu mở tỷ số, tuy nhiên Nhật Bản vẫn thua Colombia
Mitoma (số 9) đánh đầu mở tỷ số, tuy nhiên Nhật Bản vẫn thua Colombia

Nếu nói về mặt thành tích, trong đợt trận FIFA Days vừa qua, đội tuyển Thái Lan để thua 2 trận trước Syria và UAE đều với cách biệt 2 bàn. Trong khi đó, Hàn Quốc chi tiền tổ chức giải tam hùng trên sân nhà với 2 khách mời Colombia và Uruguay. Son Heung-min và các đồng đội chỉ có được 1 trận hòa và 1 thua, khiến màn ra mắt của tân huấn luyện viên Jurgen Klinsmann không vui vẻ gì trước các cổ động viên Hàn Quốc. Đây cũng là kết quả thi đấu của đội tuyển Nhật Bản, cũng trước 2 đội Nam Mỹ trên.

Đó là cách các quốc gia đang muốn phát triển nền bóng đá đã “chọn bạn mà chơi”. Để nâng cao trình độ, việc thi đấu với những đối thủ mạnh hơn và chấp nhận các kết quả không như ý là yếu tố rất quan trọng. Các trải nghiệm khốc liệt ấy sẽ đem lại lợi ích hơn việc tạo ra mưa bàn thắng với màn trình diễn đẹp đẽ trước những đối thủ yếu. Xét ở góc độ này, việc U23 Việt Nam thua toàn tập ở Doha Cup sẽ giúp cho huấn luyện viên Troussier và các nhà quản lý bóng đá Việt Nam có nhiều tính toán đường dài hơn. Thật ra, nếu muốn có một khởi đầu dễ dàng, an toàn thì chỉ cần tổ chức giải trên sân nhà, mời vài đội Đông Nam Á sang đá cũng được. Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam cũng đã thắng tưng bừng ở giải giao hữu tại TPHCM trước các đội có thứ hạng FIFA thấp hơn rồi sau đó lại không vô địch được AFF Cup 2022.

Cũng từ chuyện “chọn bạn mà chơi” nên các mục tiêu của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sắp diễn ra cũng cần phải có những thay đổi. Chúng ta vừa tổ chức và gặt hái thành công lớn tại SEA Games 31, liệu rằng có cần dồn mọi nguồn lực để đạt thành tích trên đất Campuchia sắp tới không? Các vận động viên đã đạt trình độ châu Á, thế giới, như HCB boxing thế giới Nguyễn Thị Tâm, có nên đăng ký thi đấu tại SEA Games 32 hay được đi tập huấn để chuẩn bị Asiad vào tháng 10 tới? Ngay như môn bóng đá, liệu mục tiêu HCV có còn là quan trọng để khiến huấn luyện viên Troussier chịu thêm áp lực? Doha Cup là một giải đấu toàn các đối thủ mạnh, vậy mà khi U23 Việt Nam thất bại, nhà cầm quân người Pháp này đã bị nghi ngờ. Nếu ông không bảo vệ được chiếc HCV SEA Games, tình hình còn tệ hơn dù ai cũng biết, có thắng HCV SEA Games cũng không nói lên được khả năng dự World Cup trong tương lai. Vì thực tế là môn bóng đá ở SEA Games không còn giữ được chất lượng cũng như vai trò của mình ở chính làng cầu khu vực, khi hiện chỉ dành cho lứa U22.

Thể thao Việt Nam đã tiến rất xa, nhưng muốn đi nhanh hơn thì lại phải… từ từ, bằng cách chọn việc thi đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh hơn. Chỉ riêng việc sắp xếp để có được những trận đấu như vậy, cũng đã được xem là thành công chứ chưa nói đến chuyện thắng hay bại.

Tin cùng chuyên mục