Chuyện hy hữu, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam làm dữ liệu nhưng không có máy quay

Các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đang tập trung chuẩn bị hướng tới thi đấu SEA Games 32 thế nhưng việc cần nhất là Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải trang bị đầy đủ thiết bị lại chưa được.
Các đội bóng chuyền Việt Nam đang trong giai đoạn tập luyện tại Ninh Bình. Ảnh: MINH CHIẾN
Các đội bóng chuyền Việt Nam đang trong giai đoạn tập luyện tại Ninh Bình. Ảnh: MINH CHIẾN

Thật tréo ngoe, đội bóng chuyền nam Việt Nam đang tập trung nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ nhất trang thiết bị, đặc biệt là máy quay camera ghi hình.

Vào lúc này, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã tập trung và bắt đầu tập luyện tại Ninh Bình. Trong thành phần ban huấn luyện của mỗi đội tuyển, HLV trưởng đều cắt cử một trợ lý HLV đảm nhiệm công tác nhập liệu và phân tích dữ liệu thi đấu nhằm cập nhật nhất về chuyên môn cũng như phù hợp với phương pháp huấn luyện hiện đại.

Theo tìm hiểu của SGGP, vào ngày 5-7, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cấp cho mỗi ban huấn luyện của các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam trong nhà một máy tính xách tay và có cài đặt phần mềm phân tích dữ liệu để trợ lý HLV của từng đội tuyển thực hiện công tác chuyên môn, nhằm hỗ trợ trong quá trình huấn luyện của đội tuyển. Tuy nhiên, song hành với điều này, việc cần thiết là phải có thêm máy ghi hình camera để ghi lại các diễn biến trận đấu từ đó phân tích chuyên môn. Thật tiếc, đội bóng chuyền nam không được cung cấp thiết bị máy quay camera. Bởi lẽ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có máy quay camera nhưng lại ưu tiên dùng cho đội bóng chuyền bãi biển. Kể như, không có máy ghi hình, chúng ta sẽ không ghi lại được dữ liệu trong các buổi tập cũng như tới đây sẽ khó ghi lại hình ảnh khi đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam thi đấu. Về thực tế, đây là điều thật bất cập cho trợ lý HLV đảm trách công tác kỹ thuật

Bóng chuyền trong nhà Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 32. Nếu tính thời gian cụ thể, mỗi đội chỉ có khoảng 20-25 ngày tập luyện đầy đủ về chuyên môn. Đội bóng chuyền nữ được một cơ hội thi đấu cúp vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 để cọ xát còn đội tuyển nam là chỉ tập chay. Chưa kể, nhà quản lý dường như không tính toán rằng sẽ có cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia nhưng vẫn bị vắng mặt do phải về thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023. Xem ra, có quá nhiều bất cập với sự kế hoạch tập trung của hai đội bóng chuyền nam, nữ trong nhà của bóng chuyền Việt Nam tại kỳ chuẩn bị cho SEA Games 32 lần này.

Tin cùng chuyên mục