Có một Thanh Phúc nỗ lực như thế!

Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32, “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc chia tay với vùng đất Siem Reap với cái nắng cháy da để trở về với tổ ấm gia đình yêu thương. Với tấm HCV “mở hàng” từ Thanh Phúc, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam như được tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại SEA Games 32.
Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng là những gương mặt nổi bật của đi bộ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng là những gương mặt nổi bật của đi bộ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhắc đến nội dung đi bộ ở Việt Nam thì cái tên Nguyễn Thị Thanh Phúc không hề xa lạ với giới mộ điệu. Nữ VĐV sinh năm 1990 ghi dấu ấn với 15 lần lên ngôi vô địch quốc gia, 5 lần tham dự SEA Games và 4 lần giành HCV tại đấu trường khu vực. Suốt 19 năm gắn bó với điền kinh, Thanh Phúc được xem là tượng đài của nội dung đi bộ Việt Nam, cả về thành tích lẫn ý chí và nghị lực phi thường.

Thời điểm vào năm 2017, mọi người đều nghĩ Thanh Phúc sẽ chia tay sự nghiệp thể thao để toàn tâm toàn ý cho thiên chức làm mẹ, bởi trước đó chưa từng có VĐV điền kinh nào sinh con xong lại trở lại đường đua. Thế nhưng chẳng bao lâu sau sinh con, nữ VĐV bất ngờ trở lại tập luyện và tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao. Rõ ràng không phải ai cũng làm được điều giống Thanh Phúc, bởi để có thể trở lại đường đua cô đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng luyện tập bất kể ngày đêm, từ tập ở nhà rồi lại tập tại đội...để nhanh chóng lấy lại phong độ.

Khi kinh nghiệm lên tiếng

Trở lại với hành trình thi đấu tại SEA Games 32, marathon và đi bộ là 2 nội dung đầu tiên của môn điền kinh tranh tài tại đại hội trong ngày 6-5. Người hâm mộ lẫn giới chuyên môn mong chờ một tấm HCV mở màn của điền kinh Việt Nam trong ngày đầu ra quân. Tuy nhiên, Lê Thị Tuyết và Hoàng Nguyên Thanh vẫn chưa thể chạm tay đến danh hiệu cao nhất nội dung marathon trong buổi sáng thi đấu và sức ép đè nặng lên vai nhà vô địch 20km đi bộ nữ SEA Games Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ xuất phát vào buổi chiều.

Thanh Phúc về đích đầu tiên nội dung đi bộ 20km nữ tại SEA Games 32. Ảnh: ĐKVN
Thanh Phúc về đích đầu tiên nội dung đi bộ 20km nữ tại SEA Games 32. Ảnh: ĐKVN

Rút kinh nghiệm từ nội dung marathon diễn ra vào buổi sáng khi có nhiều tuyển thủ bị sốc nhiệt, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng vì nắng nóng, nên BTC đã dời thời gian thi đấu của đi bộ 20km từ 16 giờ thành 16 giờ 30 phút. Dù có thay đổi thời gian thi đấu nhưng với thời tiết ở Siem Reap khắc nghiệt với nhiệt độ lên đến 40 độ C thì khó ai đoán được kết quả cuộc đua tranh sẽ như thế nào.

Dù có phần e ngại với cái nắng nóng cháy da cháy thịt, nhưng Nguyễn Thị Thanh Phúc vẫn nỗ lực vượt qua để tạo ra chiến tích phi thường. Phải nói hơi nóng từ mặt đường nhựa sau một ngày “phơi nắng” càng khiến cho VĐV sớm mất sức hơn, thậm chí một số tuyển thủ đã không thể làm nổi động tác đánh tay hoặc lắc hông đúng kỹ thuật đi bộ.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Thanh Phúc đã áp dụng chiến thuật hợp lý trong việc phân phối sức, không bung sức ngay từ đầu và có cú “nước rút” hoàn hảo để cán đích đầu tiên với thông số 1 giờ 55 phút 02 giây, giành tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Đáng chú ý hơn là đây đã là lần thứ 6 cô tham dự SEA Games và 5 lần giành HCV tại đấu trường này (2011, 2013, 2015, 2022, 2023).

19 năm gắn bó với sự nghiệp thể thao, Nguyễn Thị Thanh Phúc luôn cho thấy một hình ảnh đẹp về tấm gương của sự nỗ lực và ý chí kiên cường đáng để các VĐV trẻ noi theo. Bởi mỗi bước chân của cô trên đường đua luôn thể hiện khát khao cống hiến, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà.

Tin cùng chuyên mục