Cục TDTT gặp mặt, trao đổi thông tin cùng phụ huynh của VĐV đội TDDC nữ Việt Nam

Cuộc làm việc được tổ chức để các bên lắng nghe ý kiến, tiếp nhận thêm thông tin từ đó nhà quản lý sẽ tiếp tục xác minh công khai minh bạch các phản ánh được công luận đang quan tâm.

Đại diện phụ huynh của các VĐV đội TDDC nữ Việt Nam đã làm việc cùng đại diện Cục TDTT. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Đại diện phụ huynh của các VĐV đội TDDC nữ Việt Nam đã làm việc cùng đại diện Cục TDTT. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

> Cục TDTT đã làm việc với cựu VĐV Phạm Như Phương

Cuộc làm việc được tổ chức chiều 23-1 tại Hà Nội và tối muộn trong ngày mới kết thúc. Đại diện Cục TDTT gặp mặt cùng phụ huynh, đại diện giám hộ các VĐV đội thể dục dụng cụ (TDDC) nữ Việt Nam (trong đó có đại diện phụ huynh cựu VĐV Phạm Như Phương). Thông tin của cuộc làm việc vẫn được Cục TDTT thực hiện đúng quy định về phát ngôn và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương là người giữ trách nhiệm việc này.

Qua tìm hiểu trong cuộc gặp mặt làm việc này, các bên trao đổi để có các ý kiến về những thông tin đã được cựu VĐV Phạm Như Phương phản ánh thời gian qua. Cũng trong đó, một số cựu VĐV khác đưa ý kiến phản ánh của mình trên báo chí đã có đại diện phụ huynh hoặc người giám hộ góp mặt ở trao đổi với đại diện Cục TDTT. Cuộc làm việc nhằm ghi nhận thông tin, giúp nhà quản lý có thêm các dữ liệu trong quá trình kiểm tra, xác minh, kiểm chứng các phản ánh hiện tại. Được biết, đại diện phụ huynh của các gương mặt của đội TDDC nữ Việt Nam trong thời gian năm 2021 tới năm 2023 có mặt trong cuộc gặp mặt.

Hiện tại, kết luận của quá trình xác minh chưa có. Các bộ phận chuyên môn cùng lãnh đạo Cục TDTT đang tiến hành công tác kiểm tra để xác minh cụ thể các nội dung đã được phản ánh ở đội TDDC Việt Nam. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã có công văn yêu cầu Cục TDTT chấn chỉnh công tác tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia vào ngày 17-1 vừa qua. Trong công văn, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tới Bộ trưởng trước ngày 25-1-2024.

Đúng theo quy trình làm việc, Đại diện Cục TDTT đã làm việc với ban huấn luyện đội TDDC Việt Nam, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, cựu VĐV Phạm Như Phương và bây giờ là gặp mặt phụ huynh, người giám hộ của VĐV đội TDDC nữ Việt Nam để xác minh các thông tin đã được phản ánh.

Tin cùng chuyên mục