Cục TDTT sẽ có văn bản xin khoanh nợ Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Việc xin khoanh nợ thuế đất đối với Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã được họp và làm việc để thống nhất qua đó có văn bản trình cấp quản lý.
Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ có văn bản trình để xin khoanh nợ thuế đất. Ảnh: MINH HOÀNG
Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ có văn bản trình để xin khoanh nợ thuế đất. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong ngày 31-10 vừa qua, đại diện Cục TDTT là Cục trưởng Đặng Hà Việt và Phó cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã làm việc cùng lãnh đạo Bộ VH-TT-DL qua đó đưa ra việc xin khoanh nợ cho Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Thông tin từ Cục TDTT cho biết, cuộc làm việc để thống nhất các nội dung từ đó có văn bản và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL sẽ trình tới các cấp thẩm quyền cao hơn xem xét vấn đề này.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP ngày 11-5-2021 tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình từ đó chỉ ra nhiều sai phạm của Khu liên hợp ở công tác quản lý, sử dụng đất; liên doanh, liên kết hoặc cho các công ty thuê đất; mua sắm tài sản, thực hiện các dự án cải tạo cơ sở vật chất… Tại kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý lên tới gần 777 tỉ đồng. Trong đó, giảm trừ quyết toán và thu hồi hơn 3,8 tỉ đồng từ các đơn vị thi công ba dự án cải tạo cơ sở vật chất. Đáng chú ý, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình còn hơn 700 tỉ đồng tiền thuế đất chưa nộp.

Hiện tại, hóa đơn của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế và phong tỏa tài khoản do chưa trả nợ thuế đất theo đúng quy định. Khoản nợ thuế đất đã lũy tiến tăng dần và sau hai năm, con số nợ của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã lên tới trên dưới 900 tỉ đồng. Lúc này, các chương trình tổ chức tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đều nhận hóa đơn lẻ ở đây và mức thuế chi trả mỗi hợp đồng lên tới 18%. Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình được xem là không có khả năng chi trả khoản nợ trên do vậy lãnh đạo ngành thể thao đã xin khoanh nợ để giải quyết.

Tin cùng chuyên mục