Cúp Quốc gia 2023-2024: Quyết liệt trên sân Quy Nhơn và Hàng Đẫy

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13-3. Vòng đấu có sự góp mặt của 5 đại diện đến từ giải hạng Nhất là PVF, Long An, Đồng Nai, Ninh Bình và Đà Nẵng. Trong nhóm này, dù thi đấu trên sân khách nhưng Đà Nẵng có khả năng gây bất ngờ khi đối thủ của họ là SLNA khá cân sức.

Hồ Tấn Tài và các đồng đội có đòi lại món nợ vừa thua 0-3 trước Viettel ở V-League 2023-2024?
Hồ Tấn Tài và các đồng đội có đòi lại món nợ vừa thua 0-3 trước Viettel ở V-League 2023-2024?

Đang có phong độ tốt, gần như không có đối thủ ở giải hạng Nhất quốc gia năm nay, Đà Nẵng hẳn sẽ không bị lép vế trong chuyến làm khách trên sân Vinh bởi lực lượng của đôi bên khá tương đồng. Mặt khác, theo điều lệ thì trận này đội chủ nhà không được sử dụng ngoại binh nên càng thuận lợi cho đội bóng sông Hàn.

Trong khi đó Ninh Bình khó hy vọng gì khi đến sân Thanh Hóa mà đội chủ nhà vốn mạnh ở thể thức đá Cúp. Thanh Hóa còn đang là ĐKVĐ giải đấu này nên mọi chuyện càng thêm khó cho đội khách. Cặp còn lại giữa PVF và Đồng Nai khá cân sức, vấn đề ở cặp này chỉ ở việc đội nào “máu” tiến xa để tiếp tục… thử sức mình. Ở khía cạnh này thì PVF có phần nhỉnh hơn khi họ đủ sức và lực để sẵn sàng tiếp hành trình phiêu lưu ở sân chơi này, nơi mà họ đã tiến vào đến Tứ kết ở mùa bóng trước.

Khó nhất là Long An, dù đá sân nhà nhưng đối thủ của họ là Becamex Bình Dương đang có phong độ tốt ở V-League. Dù không sử dụng ngoại binh nhưng từ đầu mùa, HLV Lê Huỳnh Đức đã tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân và đã thể hiện rất tốt.

Ở các cặp còn lại đáng chú là trận Bình Định - Nam Định và Viettel - CAHN. Hai đội khách có thực lực trội hơn, nhưng đối đầu ở V-League năm nay, phần thắng lại nghiêng về Bình Định và Viettel. Gần nhất là trận thắng bất ngờ 3-0 của Viettel trước CAHN. Khả năng cả hai sẽ đưa nhiều cầu thủ dự bị để kiểm tra thêm, nhưng sẽ là những cặp đấu hấp dẫn về tính chuyên môn.

18-cup-qg-202324-419.jpg

Tin cùng chuyên mục