Cựu trung vệ Liverpool rời Montpellier sau khi 'đấu vật' với HLV

Mamadou Sakho vừa chia tay Montpellier sau sự cố va chạm với HLV Michel Der Zakarian. Cựu trung vệ Liverpool và Crystal Palace tuyên bố, anh rời đi vì "không được tôn trọng đúng mực."
Mamadou Sakho
Mamadou Sakho

“Khi không còn được tôn trọng, bạn sẽ biết thời điểm phải rời đi. Sự cố xảy ra vào tuần trước tại trung tâm huấn luyện và tôi từ chối mọi trách nhiệm. Vào ngày 02/11/2023, tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với Montpellier. Hai năm qua, tôi đã xem đây như ngôi nhà thứ hai, cùng các đồng đội không khác gì những anh em ruột thịt. Xin cảm ơn mọi người, cũng như đội ngũ y tế và toàn thể cổ động viên. Tôi đã đến đây với tư cách một người đàn ông và giờ cũng sẽ ra đi như vậy. Chúc mùa giải kết thúc tốt đẹp.” - trích lời chia tay của Mamadou Sakho dành cho Montpellier. Trung vệ kỳ cựu người Pháp rời khỏi đội bóng khi Ligue 1 2023/24 mới chỉ bước qua giai đoạn đầu.

Sakho hiềm khích với HLV Der Zakarian

Sakho hiềm khích với HLV Der Zakarian

Hồi cuối tuần trước, pha vật ngã HLV Michel Der Zakarian trên sân tập khiến Mamadou Sakho bị đội bóng tạm đình chỉ. Nhưng anh rất nhanh chóng đã chủ động tuyên bố chấm dứt sớm thỏa thuận với Montpellier, vốn kéo dài hết mùa giải này.

Thông qua bức tâm thư, cựu trung vệ Liverpool khẳng định mình đã không được tôn trọng đúng mực. Dù nguyên nhân cho án kỷ luật Sakho đã được nêu rõ vì xâm phạm HLV trưởng, tuy nhiên, trên mạng xã hội Reddit, có thông tin đồn rằng, Sakho hành hung HLV Der Zakarian vì bị ông thầy phân biệt chủng tộc.

Thư chia tay của Sakho

Thư chia tay của Sakho

Thậm chí, một tài khoản tự xưng là nhân viên của Montpellier còn tiết lộ, Sakho đã bị HLV Der Zakarian miệt thị màu da suốt một khoảng thời gian dài, mỗi khi không có phong độ tốt. Trước khi bị Sakho vật ngã xuống đất, vị thuyền trưởng Montpellier chỉ trích cựu tuyển thủ Pháp "chỉ biết khóc nhè và quá ủy mị".

Mamadou Sakho từng chơi cho Liverpool cùng giai đoạn với Luis Suarez. Sau đó anh có thời gian khoác áo Crystal Palace, trước khi trở về Montpellier hai năm trước. Sakho chính là đội trưởng của Montpellier trong mùa giải 2011-12 vô địch Ligue 1.

Tin cùng chuyên mục