Đại hội thể thao toàn quốc: Ngày của những kỷ lục

Ngày thi đấu tiếp theo của môn điền kinh đã chứng kiến những kỷ lục đầy quan trọng về chuyên môn mà ở đó, các gương mặt quen thuộc của làng điền kinh đã có được kết quả tốt nhất.

Linh Na và HLV Vũ Văn Huyện vui mừng với tấm HCV lần này. Ảnh: MINH NGUYỆT
Linh Na và HLV Vũ Văn Huyện vui mừng với tấm HCV lần này. Ảnh: MINH NGUYỆT

Kỷ lục đầu tiên trong ngày chính là thành tích HCV của gương mặt điền kinh Hà Tĩnh - VĐV Nguyễn Trung Cường. Trong ngày thi đấu 15-12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung Cường tiếp tục để lại dấu ấn khi chiến thắng những chân chạy từng giành huy chương SEA Games 31 như Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật (Quân đội), Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) ở đường chạy 5.00m nam.

Trung Cường về nhất với thành tích 14'33"54 để giành tấm HCV cá nhân thứ 2 cho mình tại giải. Thành tích được ban tổ chức môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 xác nhận là kỷ lục mới của Đại hội. "Đây là kết quả bất ngờ vì chúng tôi không nghĩ người chiến thắng là Trung Cường", Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh - ông Võ Hồng Sơn có mặt trên sân đấu chia sẻ. Tuy nhiên,

nếu có mặt trực tiếp theo dõi thi đấu mới thấy, Trung Cường đã có pha bứt tốc đầy ngoạn mục ở chặng cuối của cuộc đua và vượt qua các đàn anh đầy nổi tiếng của cự ly này.

Trong buổi chiều tranh tài của ngày thi đấu, ngôi sao số 1 nội dung nhảy xa nam là Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) là người tiếp theo phá kỷ lục Đại hội. Tiến Trọng giành HCV khi đạt kết quả cao nhất là 7m77 đồng thời phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 7m70 được lập năm 2018). Xếp sau nam VĐV này là Phạm Văn Nghĩa (An Giang - 7m54) và Phạm Văn Lâm của Nam Định (7m42).

Đáng kết nhất của ngày thi đấu là việc nữ VĐV Nguyễn Linh Na (Quân đội) đã hoàn tất thi đấu 7 môn phối hợp nữ với tổng 5440 điểm và giành HCV. Tuy nhiên, cô học trò ruột của HLV Vũ Văn Huyện này đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với thành tích quốc gia và thành tích Đại hội. Lần gần nhất một kỷ lục của 7 môn phối hợp nữ quốc gia được thiết lập là năm 2022 của chính Linh Na (5415 điểm) còn kỷ lục cũ của Đại hội là năm 2006 do Nguyễn Thị Thu Cúc (Cần Thơ) đạt 5277 điểm.

Kỷ lục tiếp theo được thiết lập trong ngày thi đấu là tại nội dung tiếp sức 4x100m nam-nữ hỗn hợp và chiến thắng lần này thuộc về tổ tiếp sức của đơn vị Quân đội với Trịnh Việt Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên đạt 42"64.

Cùng trong ngày thi đấu, điền kinh TPHCM có tấm HCV nhảy cao nữ của VĐV Nguyễn Thanh Vy với thành tích 1m77. Thi đấu trong ngày, chung kết các đường chạy 400m nam và nữ được người hâm mộ quan tâm đáng kể và thêm một lần nữa đội điền kinh Hà Tĩnh có tấm HCV 400m nam khi Trần Đình Sơn về nhất (47"12) còn vô địch 400m nữ là Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) nhờ đạt kết quả 53"37. Đường chạy chung kết 800m trong ngày đã ghi nhận Lương Đức Phước (Đồng Nai) vô địch về nam với kết quả 1'58"89. Tranh chấp trực tiếp với VĐV này là Trần Văn Đảng (Hà Nội) tuy nhiên chân chạy này chỉ về thứ nhì và giành HCB. Ở chung kết 800m nữ, ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về thể thao Nam Định gồm Bùi Thị Ngân (2'08"43) và Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Bích. Thêm một kết quả chú ý ở ngày tranh tài là Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) vô địch cự ly 5.00m nữ với thành tích 16'55"68 trong khi Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và Lò Thị Thanh (Sơn La) lần lượt về các vị trí nhì và ba.

Trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời, điền kinh Quân đội tạp đứng đầu với 7 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Đơn vị Hà Nội ở vị trí thứ 2 khi đã có 3 HCV và Hà Tĩnh ở hạng 3 với 3 HCV. Điền kinh TPHCM có 2 HCV đang tạm đứng hạng 4.

Đại hội thể thao toàn quốc: Ngày của những kỷ lục ảnh 1 Ảnh: MINH CHIẾN

"Tôi đã có một năm nỗ lực để có được kết quả này. Quả thật, ai cũng phải nỗ lực trong tập luyện. Một phần thành công của tôi cũng từ may mắn. Chiến thắng của tôi trước anh Lai (VĐV Nguyễn Văn Lai) là điều tôi không nghĩ tới vì đây là thần tượng của mình nhưng kết quả là một động lực cho tôi nỗ lực hơn. Tôi hy vọng ở năm 2023, tôi sẽ có thêm nhiều kết quả tốt nhất cho địa phương của mình", Nguyễn Trung Cường chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục