Đào Văn Ly tiến vào vòng 3 giải Billiards World Cup Sharm El Sheikh

Chào sân với 2 trận toàn thắng, cơ thủ Đào Văn Ly đã đứng đầu bảng E để tiến vào vòng loại thứ ba giải Billiards World Cup Sharm El Sheikh đang diễn ra tại Ai Cập.

Đào Văn Ly lần thứ 4 liên tiếp lọt vào vòng 3
Đào Văn Ly lần thứ 4 liên tiếp lọt vào vòng 3

Vòng loại thứ hai diễn ra từ chiều tối hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay gồm 48 cơ thủ chia thành 16 bảng, đánh vòng tròn 1 lượt chọn 16 cơ thủ đầu bảng lọt tiếp vào vòng loại thứ ba. Việt Nam có cơ thủ Đoàn Minh Kiệt vượt qua từ vòng loại thứ 1 và Đào Văn Ly là hạt giống được vào thẳng vòng loại thứ hai.

Trong thời gian vừa qua, cơ thủ gốc Đà Nẵng Đào Văn Ly đã được đầu tư cho tham dự những giải của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) nhiều hơn. Ngay lập tức, anh đã tạo bất ngờ khi giành á quân giải Survival với sự có mặt của tất cả các cơ thủ hàng đầu thế giới, cũng như 3 lần vào vòng loại thứ 4 và một lần lọt vào vòng chung kết giải World Cup.

Ở giải World Cup Sharm El Sheikh, cơ thủ đang đứng hạng 118 thế giới Đào Văn Ly tiếp tục được dự từ vòng loại thứ hai. Anh được xếp ở bảng E cùng với Mohssen (Đức) và Farouk (Ai Cập).

p1070705-4997.jpg
Đào Văn Ly có 2 chiến thắng ở vòng loại thứ hai

Ở trận ra quân đầu tiên, Đào Văn Ly đã có một trận đấu khá áp đảo trước Mohssen. Tung ra hàng loạt series điểm lớn như 8, 3,.. Đào Văn Ly ghi tổng cộng 22 điểm, trong khi đối thủ người Đức chỉ ghi đúng 1 điểm trong 10 lượt cơ. Anh đã kết thúc trận đấu nhanh chóng với tỷ số 30-8 sau 14 lượt cơ, đạt chỉ số trung bình lượt cơ khá cao.

Do đối thủ cùng bảng Farouk cũng thắng Mohssen trước đó, nên Đào Văn Ly và cơ thủ Ai Cập gặp nhau ở trận cuối mang tính chất quyết định. Cơ thủ gốc Đà Nẵng chỉ cần hoà, trong khi Farouk bất lợi về chỉ số phụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, Đào Văn Ly đã khẳng định được sức mạnh của mình. Chỉ sau 11 lượt cơ, cơ thủ họ Đào đã dẫn khá cách biệt 17/3 và sau đó giành chiến thắng chung cuộc 30-21. Với 2 trận toàn thắng, Đào Văn Ly đứng đầu bảng giành vé vào H vòng loại thứ 3.

p1070598-626.jpg
Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ thi đấu từ vòng loại thứ ba

Trong khi đó, cơ thủ Đoàn Minh Kiệt lại khá chật vật giành chiếc vé của bảng O nhờ hơn chỉ số phụ. Ở trận đầu tiên, anh đã đánh bại Jacquemond (Pháp) 30-15, nhưng để thua cơ thủ Minaoglu (Thổ Nhĩ Kỳ) 25-30 ở trận sau đó. Do Jacquemond đánh bại Minaoglu 30-25, cả 3 cơ thủ đều có 1 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Đoàn Minh Kiệt có chỉ số phụ tốt nhất nên đứng đầu bảng.

Ở vòng loại thứ 3 bắt đầu thi đấu từ chiều tối nay, ngoài cơ thủ Đào Văn Ly, Đoàn Minh Kiệt lấy vé từ vòng loại thứ 2, Việt Nam còn có cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự được chọn làm hạt giống vào thẳng. Theo kết quả bốc thăm, Đoàn Minh Kiệt nằm ở bảng B cùng với Jorissen (Hà Lan) và Kim Hyung Kon (Hàn Quốc). Nguyễn Trần Thanh Tự nằm ở bảng F cùng với Abdallah (Ai Cập) và Jaeschke (Đức). Đào Văn Ly nằm ở bảng N cùng với Vasseur (Pháp) và Mas Jose Maria (Tây Ban Nha).

Tin cùng chuyên mục