Điền kinh châu Á và Đông Nam Á phải ghi nhận lịch sử của Nguyễn Thị Oanh

Đó là những chia sẻ của giới chuyên môn khi nói về thành tích của Nguyễn Thị Oanh trong ngày 9-5 sau khi cùng lúc vô địch nội dung 1.500m nữ và 3.000m chướng ngại vật nữ dù chỉ thi đấu cách nhau chưa đầy 20 phút.
Nguyễn Thị Oanh là một phần lịch sử của điền kinh Đông Nam Á tại SEA Games 32 này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh là một phần lịch sử của điền kinh Đông Nam Á tại SEA Games 32 này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nói về thành tích của Oanh, nguyên phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) và nguyên lãnh đội điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games trước – ông Dương Đức Thủy chia sẻ “tôi đã xem Oanh thi đấu qua màn hình trực tiếp ti vi, phải nói thật là rất cảm xúc. Nhìn Oanh thi đấu cự ly 1.500m xong rồi lại tiếp tục thi đấu nội dung 3.000m với lịch sát nhau như vậy nhưng đã thành công là thật phi thường. Với tôi, sau khi Oanh có được kết quả này, Liên đoàn điền kinh châu Á, Đông Nam Á và thế giới có thể sẽ nói về cô để ghi nhận kết quả đáng trân trọng ấy. Đã có người nói rằng phải nhìn vào thông số thành tích thì mới thấy là tốt hay chưa tốt nhưng phải nhìn vào thực tế, VĐV cần phân phối sức từ đó có thể thi đấu hai nội dung trong quãng thời gian ngắn. Tôi nhìn nhận ở đây là chiến thuật của ban huấn luyện đội điền kinh Việt Nam đã thực hiện đối với Oanh để đảm bảo tốt nhất thành tích”.

Trong khi đó, lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, HLV Trần Văn Sỹ và tổ nội dung đã có sự chuẩn bị. Việc lịch thi đấu thay đổi và hai nội dung có thời gian sát nhau ít nhiều ảnh hưởng nhưng chúng ta chấp nhận và quyết tâm cao nhất. “Chúng tôi có những dự báo chuyên môn của mình cũng như hiểu về năng lực của Nguyễn Thị Oanh. Chỉ khi Oanh khẳng định đủ sức hoàn tất nội dung thì chúng tôi mới đưa vào chiến thuật thi đấu”, ông Hùng trao đổi thêm.

Năm nay, lịch thi đấu điền kinh sẽ được công bố trước một ngày của ngày thi đấu dựa trên lịch sơ bộ ban đầu. Dĩ nhiên, đây là quyết định của ban tổ chức và các quốc gia đều tuân thủ. Bản thân Nguyễn Thị Oanh cũng chia sẻ cô có quyết tâm đạt kết quả cao nhất và đã được đăng kí tham dự 4 nội dung.

Trong lịch sử các lần điền kinh tổ chức tại Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, Nguyễn Thị Oanh là một trong những trường hợp đầu tiên đăng kí dự 4 nội dung. Nếu Oanh hoàn tất và có được 4 tấm HCV thì chắc chắn cô là một lịch sử của điền kinh Đông Nam Á nói chung và điền kinh tại SEA Games nói riêng. Tính tới ngày 9-5, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất được 3 cự ly và đều giành HCV.

Nguyễn Thị Oanh quá xuất sắc trên đường chạy điền kinh tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh quá xuất sắc trên đường chạy điền kinh tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, điền kinh Thái Lan cũng có tuyển thủ Kiaren Tutinvate (VĐV nhập tịch nước ngoài) được đăng kí sơ bộ sẽ tranh 3 nội dung là 1.500m, 5.000m và 10.000m nam. Chân chạy này đã giành được 2 HCV cự ly 1.500m và 5.000m.

Hiện lúc này, chúng ta không chỉ nhắm cho Oanh ở thành tích huy chương SEA Games 32 mà xa hơn là một kết quả quan trọng tại ASIAD 19-2022. Nguyễn Thị Oanh chưa một lần giành được HCV tại ASIAD nhưng nếu được đầu tư quan trọng và có chiến thuật phù hợp, cơ hội giành HCV của Oanh trong một trong những nội dung sở trường tại ASIAD 19-2022 tới đây là có triển vọng.

Tin cùng chuyên mục