Điều chỉnh chế độ cho học sinh năng khiếu TDTT

Trong buổi khảo sát của đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tại trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, nhiều ý kiến đã được ra thảo luận xoay quanh việc xác định học sinh năng khiếu của nhà trường thuộc đối tượng nào được hưởng chế độ dinh dưỡng theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV của TPHCM.
Buổi khảo sát của Ban VH-XH HĐND TPHCM tại trường Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định. Ảnh: THANH TÙNG
Buổi khảo sát của Ban VH-XH HĐND TPHCM tại trường Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 25-4, đoàn đại biểu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Trưởng Ban VH-XH làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát và làm việc tại trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (quận 8). Tại buổi khảo sát còn có các đại diện của Văn phòng UBND, sở, phòng ban thành phố…

Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác quản lý, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và tham quan các cơ sở vật chất hiện có tại trường. Ông Lê Quang Ninh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định cho biết, đơn vị hiện có 2 đối tượng học sinh: theo chương trình văn hóa phổ thông và theo chương trình năng khiếu TDTT. Số lượng học sinh năng khiếu chiếm 1/3 tổng số học sinh của nhà trường. Diện tích của trường là hơn 5ha nhưng vẫn luôn trong tình trạng thiếu sân bãi tập luyện cho các bộ môn. Hiện nay, một số môn như đá cầu, taekwondo, cầu lông…vẫn phải dùng chung một nhà tập luyện.

Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt (giữa) trao đổi về tình trạng cơ sở vật chất tại trường. Ảnh: THANH TÙNG

Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt (giữa) trao đổi về tình trạng cơ sở vật chất tại trường. Ảnh: THANH TÙNG

Xoay quanh việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 7-4-2022 của HĐND TPHCM về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV của thành phố, ông Ninh cho hay, HLV và học sinh năng khiếu từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 nhận chế độ dinh dưỡng theo nghị quyết là 130.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển năng khiếu các cấp, HLV trong thời gian tập trung tập luyện trong nước và 220.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển năng khiếu các cấp, HLV trong thời gian tập trung thi đấu trong nước.

Hiệu trưởng Lê Quang Ninh báo cáo công tác triển khai, thực hiện theo Nghị quyết 05 về chính sách đặc thù cho HLV, VĐV. Ảnh. THANH TÙNG

Hiệu trưởng Lê Quang Ninh báo cáo công tác triển khai, thực hiện theo Nghị quyết 05 về chính sách đặc thù cho HLV, VĐV. Ảnh. THANH TÙNG

Tuy nhiên, vị lãnh đạo nhà trường rất trăn trở khi chưa có một văn bản chính thức nào xác định học sinh năng khiếu của trường thuộc nhóm đối tượng và hưởng chế độ như thế nào nếu xét theo Nghị quyết 05. “Khi tham giải thi đấu các giải thể thao thành phố, trường Nguyễn Thị Định được xem là một đơn vị quận - huyện, đồng nghĩa với việc hưởng chế độ như cấp huyện. Song trên thực tế, nhà trường vẫn không có văn bản xác nhận nào từ Sở VH-TT TPHCM các học sinh năng khiếu thuộc đối tượng và hưởng chế độ ra sao. Tôi mong rằng thời gian tới Nghị quyết 05 có điều chỉnh sẽ xác định học sinh năng khiếu của trường là một trong những đối tượng được hưởng chế độ dinh dưỡng được rõ ràng hơn”, ông Ninh nói thêm.

Tổng kết buổi làm việc, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ, từ năm 2004 đến 2023, thành tích mà học sinh năng khiếu của trường đạt được tại các giải đấu khá ấn tượng, số HCV chiếm 1/3 tổng sắp huy chương. Nếu so với thành tích các VĐV ở các quận - huyện đạt được thì học sinh của trường có thể ngang bằng hoặc cao hơn, nhưng về mặt chính sách vẫn thiệt thòi hơn rất nhiều.

Qua đó, ông Nhựt mong muốn Sở VH-TT TPHCM (cơ quan tham mưu cho thành phố về chính sách cho VĐV) và Sở GD-ĐT (cơ quan quản lý nhà trường) cùng ngồi lại và trao đổi để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp với học sinh năng khiếu, đó cũng là cách ghi nhận những đóng góp của trường vào sự phát triển thể thao TPHCM.

Tin cùng chuyên mục