Đỗ Sỹ Huy và cơ hội “đổi đời” từ ASIAD 19

Đang trong quãng thời gian khó khăn nhất của sự nghiệp, thêm một lần thủ môn Đỗ Sỹ Huy được HLV Hoàng Anh Tuấn dang rộng cánh tay chào đón, để trở lại với đội bóng của ông tham dự ASIAD 19.
Thủ môn Đỗ Sỹ Huy tìm lại cơ hội ra sân thi đấu ở ASIAD 19.
Thủ môn Đỗ Sỹ Huy tìm lại cơ hội ra sân thi đấu ở ASIAD 19.

Cùng CAHN xưng vương ở V-League 2023, song niềm vui của Sỹ Huy không thật sự trọn vẹn. Bởi trên hành trình lên ngôi của đội bóng ngành Công an, Sỹ Huy ra sân thi đấu 2 trận, gần như ngồi ngoài cuộc chơi khi chỉ được xem thủ môn số 3 của CLB, sau đàn anh Filip Nguyễn/Patrick Lê Giang và Bùi Tiến Dũng. Đó là điều đáng tiếc, bởi trước đó một năm, người gác đền gốc Hà thành này chính là nhân tố chủ lực đưa Công an Nhân Dân (tiền thân của CAHN hiện tại) giành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia, qua đó đoạt tấm vé thông hành lên V-League.

Xuất thân từ lò đào tạo Hà Nội FC, theo chia sẻ từ HLV Dương Hồng Sơn, Sỹ Huy bằng ý chí tiến thủ, không ngừng tập luyện, ham học hỏi và luôn trau dồi bản thân, đã cùng ông lên ngôi ở Giải U19 quốc gia 2016. Nhưng trước đó một năm, Huy cùng U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn về đích thứ nhì tại Giải U19 Đông Nam Á, tiếp đến đoạt vé tham dự U20 World Cup 2017 lịch sử nhờ thành tích lọt vào vòng bán kết Giải U19 châu Á 2016.

Hành trình đến với nghiệp “quần đùi áo số” của Sỹ Huy đầy gian truân và lắm thử thách. Ở tuổi 19, vui chưa được bao lâu khi đôn lên tập cùng đội 1, Sỹ Huy vấp phải sự cạnh tranh từ những anh lớn Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Công, Trần Anh Đức... Sau đó, thủ môn sinh năm 1998 nhờ sự hỗ trợ từ các thầy Phạm Minh Đức, Dương Hồng Sơn và Thạch Bảo Khanh để tìm kiếm cơ hội được ra sân nhiều hơn ở Hà Tĩnh, Cần Thơ, Phú Thọ trước khi thuộc biên chế CAHN.

Có một chi tiết thể hiện rõ vận may đang lẩn tránh Sỹ Huy. Số vào cuối năm 2017, thủ môn này nằm trong diện “quy hoạch” của tân HLV Park Hang-seo cho Giải U23 châu Á 2018. Nhưng vì điện thoại cá nhân của Huy bị hư, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh không liên lạc được, nên “người nhện” này đành lỡ hẹn với U23 Việt Nam. Nếu bắt được cuộc gọi từ thầy Cảnh, để rồi cùng U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân Giải U23 châu Á 2018, thì có lẽ cuộc đời của Sỹ Huy sẽ sang trang, như thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Hà Nội FC hiện tại (người được chọn thay thế Sỹ Huy ở Giải U23 châu Á 2018).

Dù Huy từng bảo: “Đúng là hơi xui, tôi không có duyên lên tuyển lần này”, nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện, cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình.

Sỹ Huy là trụ cột của HLV Thạch Bảo Khanh trên hành trình đưa Công an Nhân dân vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022.

Sỹ Huy là trụ cột của HLV Thạch Bảo Khanh trên hành trình đưa Công an Nhân dân vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022.

Sỹ Huy là cầu thủ quá tuổi duy nhất được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào đội hình Olympic Việt Nam dự ASIAD 19. Ông Tuấn biết tài năng của học trò, chỉ là chưa được đặt trong môi trường phù hợp để phát triển. Dù sao thì ở CAHN có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn Sỹ Huy, như Filip Nguyễn. Vì thế, Huy vẫn cần tạo một điểm nhấn, nét riêng khác.

Nếu lấy lý do cầu thủ lớn tuổi để chọn Sỹ Huy bắt chính của thay vì Quan Văn Chuẩn, người vừa vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023, thì không có nhiều cơ sở. Song, sự xuất hiện của Đỗ Sỹ Huy được hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt cho vị trí gác đền của Olympic Việt Nam. “Thầy ruột” Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội, và giờ phụ thuộc vào nội lực của Sỹ Huy liệu có vượt được ngưỡng bản thân hay không?

Tất nhiên, nếu thi đấu tốt ở ASIAD 19, đó là cơ hội để Sỹ Huy có thể “đổi đời”. Thủ môn 25 tuổi sẽ khẳng định giá trị với ban huấn luyện CAHN rằng, dù không có nhiều cơ hội thi đấu, nhưng anh vẫn chăm chỉ tập luyện, tiếp tục chờ đợi để được trao lại cơ hội ra sân. Song, cũng là cách Huy “chào hàng” với các CLB khác, với hy vọng được mời về thi đấu theo cho mượn hoặc mua dứt hợp đồng từ đội bóng ngành Công an.

Tin cùng chuyên mục