Đội nam Thể Công tăng cường thêm chủ công từ Thái Lan

Đội bóng chuyền nam Thể Công đã chiêu mộ được tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy tuy nhiên ban huấn luyện vẫn có thêm một gương mặt ngoại binh tới từ Thái Lan.
Chủ công tới từ Thái Lan chính thức gia nhập đội bóng Thể Công. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL
Chủ công tới từ Thái Lan chính thức gia nhập đội bóng Thể Công. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Chủ công Kittithad Nuwaddee tới từ Thái Lan chính thức ký bản hợp đồng khoác áo đánh thuê cho đội bóng chuyền nam Thể Công tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.

Xác nhận về điều này, HLV trưởng đội bóng – ông Thái Anh Văn cho biết “được sự quan tâm của thủ trưởng cơ quan đơn vị, chúng tôi đã được tạo điều kiện và thuê tăng cường thêm ngoại binh Thái Lan. Cầu thủ Kittithad là người phù hợp với chuyên môn mà đội bóng đang chuẩn bị để hướng tới thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay”. Cầu thủ này sang Việt Nam vào ngày 1-3.

Trước khi bước vào thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay, đội nam Thể Công đã gây bất ngờ lớn khi thuê được chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy – người trước đó tưởng như sẽ không rời đội nam Ninh Bình – để tranh tài giải năm nay. Cùng với Quốc Duy, đội bóng chuyền áo lính cũng tuyển mộ được gương mặt kỳ cựu Nguyễn Văn Hạnh sau khi hết hợp đồng cùng đội cũ TPHCM. Như vậy, việc có 3 mũi đánh đều ở vị trí tấn công và được đánh giá đạt chuyên môn rất cao thì đội hình của đội nam Thể Công khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.

Năm ngoái, đội nam Thể Công đã thuê tay đập tới từ Venezuela tuy nhiên kết thúc giải vô địch quốc gia 2022 thì đội không ở trong nhóm 4 cái tên mạnh nhất. Lần gần nhất bóng chuyền nam Thể Công lọt vào chung kết giải vô địch quốc gia là mùa giải 2021. Khi đó, Nguyễn Văn Quốc Duy cũng đánh thuê cho đội Thể Công khi là cầu thủ tăng cường từ đội bóng hạng A Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục