Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực thích nghi thời tiết

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước sang ngày thứ 2 của đợt tập huấn tại Napier để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Thầy trò đội tuyển phải thích nghi dần với điều kiện thời tiết mà ban ngày, nhiệt độ trung bình dao động từ 7-13°C, trời khá lạnh - khác biệt rất lớn so với thời tiết Việt Nam hiện nay.
Thanh Nhã cùng các đồng đội thể hiện được sự bền bỉ khi so tài với những đối thủ có thể hình tốt như đội tuyển Đức, U23 Ba Lan
Thanh Nhã cùng các đồng đội thể hiện được sự bền bỉ khi so tài với những đối thủ có thể hình tốt như đội tuyển Đức, U23 Ba Lan

HLV Mai Đức Chung khẳng định, thời tiết là vấn đề mà đội tuyển phải đương đầu. Ông nói: “Đội tuyển Mỹ hay các đội tuyển châu Phi cũng đến từ xứ nóng. Không phải lúc nào chúng ta cũng được đá trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Các đội đều phải đương đầu chuyện này. Đội nào khắc phục nhanh hơn, tốt hơn thì có thể thi đấu thuận lợi hơn”.

Ngày 7-7, đội tiến hành 2 buổi tập vào sáng và chiều. Từ ngày 8-7, sẽ giảm dần và chỉ còn tập 1 buổi/ngày, nhưng vẫn duy trì ở cường độ cao để giúp các cầu thủ bắt nhịp tốt nhịp độ thi đấu khi vào giải. Đội sẽ còn 2 ngày chuẩn bị trước trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand, quốc gia đồng chủ nhà vòng chung kết World Cup nữ 2023 với Australia. Trận đấu diễn ra vào ngày 10-7 và theo thông tin sẽ được truyền hình trực tiếp. Nhưng ở trận giao hữu tiếp theo, gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14-7, dự kiến sẽ đá kín, không có khán giả lẫn giới truyền thông vào sân để bảo mật thông tin lực lượng và đấu pháp của 2 đội.

Trong ê kíp cộng sự của HLV Mai Đức Chung, HLV phụ trách thể lực Cedric Roger có công rất lớn trong việc giúp các tuyển thủ cải thiện rất rõ nét vấn đề thể lực. Nhìn những gì Huỳnh Như, Thanh Nhã, Bích Thùy, Hải Yến… thể hiện trong các trận đấu gần đây tại SEA Games hay mới nhất là trận gặp đội tuyển nữ Đức đã làm không ít người xem tấm tắc khen ngợi sức bền của các cô gái Việt Nam. Chuyên gia người Pháp này vẫn khá khiêm nhường, hết lời khen ngợi HLV Mai Đức Chung trong lần trò chuyện cùng giới truyền thông: “Mọi thứ đều đi đúng hướng. Ông ấy tạo ra đội tuyển tốt và chuẩn bị nền tảng từ trước đó lâu rồi”.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc 2 trận giao hữu tại Napier, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về Auckland để chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng E gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22-7 trên sân Eden Park, đây là sân vận động quốc gia của New Zealand với sức chức 40.500 chỗ ngồi. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Bồ Đào Nha tại sân Waikato vào ngày 27-7 và gặp Bồ Đào Nha vào ngày 1-8 trên sân Dunedin, là sân có mái che duy nhất của New Zealand.

Tin cùng chuyên mục