Em họ của Công Phượng tạm chia tay U23 Việt Nam

Để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U23 châu Á và đồng thời vòng loại Olympic Paris 2024, U23 Việt Nam đã lên đường sang Tajikistan để tập huấn và tham dự hai trận giao hữu gặp đội chủ nhà. Tiếc rằng, hành trình của thầy trò Moulay Lahsen không có tiền đạo 20 tuổi Nguyễn Thái Quốc Cường đồng hành.

U23 Việt Nam háo hức lên đường sang Tajikistan tập huấn. ẢNH: VĂN HỮU
U23 Việt Nam háo hức lên đường sang Tajikistan tập huấn. ẢNH: VĂN HỮU

Cụ thể, Quốc Cường đã gặp phải chấn thương nặng trong quá trình tập luyện cùng U23 Việt Nam trong thời gian đóng quân ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vừa qua. Được chẩn đoán chấn thương không kịp hồi phục nên ban huấn luyện của U23 Việt Nam đã không điền tên tiền đạo này vào danh sách sang Tajikistan.

Đây là điều đáng tiếc bởi Quốc Cường đang có phong độ tốt trong màu áo của đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu. Nam cầu thủ thi đấu 10 trận, có một bàn thắng và góp công lớn cùng thầy trò Nguyễn Minh Phương đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm.

Được đánh giá là tiền đạo trẻ đầy triển vọng, Quốc Cường còn được biết đến là em trai họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Quốc Cường trúng tuyển vào khóa 4 của học viện HAGL-JMG, thi đấu cho đội Bà Rịa- Vũng Tàu dưới dạng cho mượn từ Nutifood. Lỡ chuyến đi sang Tajikistan, song Quốc Cường vẫn còn cơ hội ở đợt tập trung vào tháng 4 tới cùng U23 Việt Nam nếu tiếp tục giữ được phong độ. Đợt tập trung này được xem chốt danh sách của U23 Việt Nam để tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

img-3969-7488.jpeg
Nguyễn Thái Quốc Cường tạm chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương. ẢNH: TRỌNG HIẾU

Với việc Quốc Cường chia tay, như vậy quân số của U23 Việt Nam cho chuyến du đấu tại Tajikistan là 23 cầu thủ.

Do HLV Philippe Troussier đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận gặp Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2026, nên trợ lý Moulay Lahsen được giao quyền phụ trách U23 Việt Nam trong thời gian ở Tajikistan. Đồng hành cùng trợ lý Moulay Lahsen còn có trợ lý Trương Đình Luật, HLV thủ môn Ngô Việt Trung, chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng, bộ phận y tế, săn sóc viên và bộ phận hậu cần.

Theo lịch trình, U23 Việt Nam có mặt tại Tajikistan vào 02g10 ngày 18-3 (04g10 giờ Việt Nam). Quan Văn Chuẩn cùng đồng đội sẽ tham dự hai trận giao hữu với U23 Tajikistan vào ngày 20-3 và 23-3 trên SVĐ Republic Central tại Dushanbe, Tajikistan.

Tin cùng chuyên mục