Erling Haaland ‘cố gắng hồi phục chấn thương càng sớm càng tốt’ cho cuộc đụng độ Liverpool

Scotland sẽ không phải đối mặt với hỏa lực của Erling Haaland vào Chủ nhật sau khi tiền đạo của Manchester City phải ngồi ngoài vì chấn thương chân. Sự vắng mặt của Haaland không làm Scotland vui hơn mà ngược lại, họ tiếc nuối cơ hội xem anh thi đấu
Erling Haaland bỏ lỡ trận gặp Scotland
Erling Haaland bỏ lỡ trận gặp Scotland

Trận đấu tại Hampden Park khá căng thẳng khi Scotland đã đảm bảo chiếc vé sang Đức, trong khi Na Uy phải hồi hộp chờ đợi xem liệu họ có lọt vào tranh vé vớt thông qua bảng xếp hạng Nations League hay không.

Haaland bị chấn thương trong trận Na Uy thắng Quần đảo Faroe 2-0 hôm thứ Năm. Anh cho biết đang tập trung vào việc lấy lại thể lực càng sớm càng tốt khi Manchester City đối đầu với Liverpool trong trận đấu đỉnh cao tại Premier League vào thứ Bảy.

"Thật không may, tôi vắng mặt trong trận đấu ngày mai với Scotland. Chúc các cậu bé mọi điều tốt đẹp nhất. Bây giờ hãy điều trị và cố gắng trở lại càng sớm càng tốt", tiền đạo ghi 17 bàn sau 18 trận cho Man City đăng tâm sự của mình trên mạng xã hội.

Liên đoàn bóng đá Na Uy cho biết chấn thương "không nghiêm trọng" nhưng trận đấu ở Glasgow đến quá sớm với ngôi sao 23 tuổi. HLV Steve Clarke của Scotland cho biết ông có cảm xúc lẫn lộn khi không đối đầu với một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới.

Kết quả trận đấu sẽ giúp xác định Scotland là hạt giống số 2 hay số 3 cho lễ bốc thăm Euro 2024 vào ngày 2-12. Nhưng Clarke nói rằng thật tiếc khi đám đông khán giả ở Hampden Park bỏ lỡ cơ hội trực tiếp xem Haaland thi đấu.

"Đối với khán giả, sẽ thật tuyệt khi được xem một cầu thủ đạt tiêu chuẩn như Haaland. Nếu đó là một trận đấu thực sự có ý nghĩa thì có lẽ tôi sẽ ngồi đây nói, 'vâng, rất vui vì cậu ấy không thi đấu'. Nhưng đối với trận đấu ngày mai, tôi nghĩ nếu cậu ấy ra sân sẽ tốt hơn”.

Tin cùng chuyên mục