FIFA không trừng phạt bóng đá Indonesia

Đó là khẳng định của ông Erick Thohir, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI), sau cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino ở thủ đô Paris (Pháp) vào hôm 6-4.
Bóng đá Indonesia không bị FIFA trừng phạt sau khi bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.
Bóng đá Indonesia không bị FIFA trừng phạt sau khi bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

Phát biểu trang chủ của PSSI, ông Erik bày tỏ sự biết ơn vì bóng đá Indonesia đã tránh được các lệnh trừng phạt nghiêm khắc sau khi bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Lãnh đạo của PSSI cho biết, đơn vị chỉ bị cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới xử phạt hành chính bằng hình thức đóng băng quỹ FIFA Forward - quỹ dành riêng để hỗ trợ cho PSSI hoạt động.

“Tôi chỉ có thể nói Alhamdulillah (tiếng Ả Rập, tạm dịch: Tạ ơn Thượng đế), với những lời cầu nguyện của tất cả người dân Indonesia, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá, chúng ta có thể tránh được lệnh trừng phạt nghiêm khắc bị cấm hoạt động từ FIFA. Nói cách khác, bóng đá Indonesia chỉ nhận một thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ”, ông Erick chia sẻ.

Trên quan điểm cá nhân, ông Erick thừa nhận án phạt hành chính mà FIFA đưa ra không chỉ bài học đúc rút kinh nghiệm, mà còn là điều may mắn cho bóng đá Indonesia để tiếp tục cải thiện theo hướng tích cực. “Tôi đã cố gắng hết sức khi làm việc với FIFA. Với án phạt này, chúng tôi không bị phạt thẻ đỏ mà là thẻ vàng để có thể ra sân thi đấu ở SEA Games vào cuối 4 này”, lãnh đạo của PSSI nhấn mạnh.

Ông Erik đã đến gặp gỡ các lãnh đạo FIFA theo chỉ đạo của Tổng thống Jokowi, để tiến hành đàm phán cũng như trình lên FIFA kế hoạch phát triển của bóng đá Indonesia. Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đứng đầu PSSI cũng vạch ra cam kết của Chính phủ Indonesia trong việc cải tạo 22 sân vận động để có thể sử dụng cho các hoạt động của đội tuyển quốc gia và tổ chức giải đấu.

Nỗi buồn của các cầu thủ U20 Indonesia sau khi mất đi cơ hội dự U20 World Cup 2023.

Nỗi buồn của các cầu thủ U20 Indonesia sau khi mất đi cơ hội dự U20 World Cup 2023.

Trước đó vào cuối tháng 3, FIFA đã quyết định tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia mà không đưa ra lý do cụ thể. Nội dung của FIFA chỉ ghi ngắn gọn: “Sau cuộc giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch PSSI Erick Thohir, do tình hình hiện tại, FIFA đã quyết định loại Indonesia khỏi tư cách chủ nhà của U20 World Cup 2023”.

Mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023 đã làm ảnh hưởng xấu không chỉ uy tín và danh dự của PSSI, mà còn là hình ảnh đất nước, con người Indonesia. Sau quyết định từ FIFA, quốc gia xứ Vạn đảo đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng truyền thông rất lớn.

Theo FIFA, bất chấp quyết định tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia, đơn vị vẫn cam kết hỗ trợ tích cực với PSSI, thông qua sự hợp tác chặt chẽ và sự hỗ trợ từ chính phủ của Tổng thống Widodo, trong quá trình vực dậy của bóng đá Indonesia sau vụ giẫm đạp ở một sân vận động thuộc Đông Java vào tháng 10-2022, khiến 135 người thiệt mạng.

Nhưng chỉ vài ngày sau bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023, bóng đá Indonesia lại mất kiểm soát khi xuất hiện bạo loạn ở trận đấu giữa PSIS Semarang gặp PSS Sleman thuộc Giải vô địch quốc gia trên sân Jatidiri (miền Trung Java, Indonesia) vào tối 2-4.

Tin cùng chuyên mục