Futsal Việt Nam ở hạt giống số 2, ngày 14-12 biết đối thủ tại cúp châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chọn làm hạt giống số 2 trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đồng thời cũng là vòng loại Futsal World Cup 2024 - khu vực châu Á.
Đội tuyển futsal Việt Nam được chọn làm hạt giống số 2 ở Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam được chọn làm hạt giống số 2 ở Giải futsal châu Á 2024.

Việc Hồ Văn Ý cùng đồng đội được chọn làm hạt giống số 2 dựa vào thành tích lọt vào tứ kết ở Giải futsal châu Á 2022. Trong khi đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Iran, đội hạng Ba Uzbekistan và đội hạng Tư Thái Lan của mùa giải 2022 được chọn làm hạt giống số 1 tại sân chơi châu lục năm tới. Vì là đội chủ nhà nên Thái Lan được mặc định có mã số bốc thăm là A1, đá trận khai mạc giải đấu.

Ngoài đội tuyển futsal Việt Nam, thì Tajikistan và Kuwait là 2 đội đã lọt vào tứ kết Giải futsal châu Á 2022 được chọn làm hạt giống số 2 của mùa giải 2024. Với việc Indonesia, tốp 8 ở Giải futsal châu Á 2022, nhưng lại không vượt qua được vòng loại Giải futsal châu Á 2024, đã trực tiếp giúp Saudi Arabia (dừng bước từ vòng bảng ở mùa giải 2022) được đẩy lên làm hạt giống số 2.

Trong khi hạt giống số 3, gồm các đội Iraq, Bahrain, Hàn Quốc và Myanmar. Còn Kyrgyzstan, Afghanistan, Australia và Trung Quốc (hoặc Hồng Kông, Trung Quốc) nằm ở hạt giống thứ 4. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 được tổ chức vào ngày 14-12-2023, ở trụ sở AFC đặt tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Phân loại hạt giống ở vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024

Phân loại hạt giống ở vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024

“Futsal châu Á có những đội đã thể hiện sự tiến bộ rất rõ ràng. Như những gì các cầu thủ Hàn Quốc thể hiện đã cho thấy điều đó. Nhưng tôi tự tin vào đội tuyển futsal Việt Nam. Tôi hài lòng về màn trình diễn của họ ở vòng loại vừa qua. Đây cũng là cách chúng tôi chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Mục tiêu tiếp theo của toàn đội đương nhiên rồi, đoạt vé tham dự Futsal World Cup 2024”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ vào hôm 11-10.

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 diễn ra từ ngày 17 đến 28-4 ở Thái Lan, với 16 đội tham dự được chia làm 4 bảng. Mỗi đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với các đối thủ trong bảng đấu của mình, để chọn ra 2 đội đứng đầu vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tốp 4 đội đứng đầu của sân chơi châu lục, tức góp mặt tại vòng bán kết, sẽ đoạt vé dự Futsal World Cup 2024 được Uzbekistan đăng cai vào tháng 9. Trong trường hợp Uzbekistan đoạt cũng lọt vào bán kết Giải futsal châu Á 2024, thì 4 đội thất bại ở vòng tứ kết sẽ đá play-off, để tìm ra đội bóng duy nhất đến với ngày hội lớn của futsal thế giới. Việc Indonesia bị loại, Hồ Văn Ý cùng đồng đội đã giảm bớt được một đối thủ cạnh tranh đầy khó chịu.

Tính đến sáng 12-10, vòng loại Giải futsal châu Á 2024 đã xác định đủ 14 đội tuyển đủ điều kiện cùng chủ nhà Thái Lan dự vòng chung kết. Riêng bảng A chỉ có Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) cạnh tranh cho tấm vé duy nhất dự vòng chung kết sẽ khép lại vào ngày 13-10. Hai đội tiến hành thi đấu lượt đi và lượt về tại Bangkok (Thái Lan). Với chiến thắng 6-0 ở trận lượt đi cùng đội hình được đánh giá vượt trội hoàn toàn, Trung Quốc được dự báo không gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về, qua đó sẽ đoạt tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết.

Lọt vào vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 với thành tích toàn thắng ở vòng loại, lần lượt vượt qua các đội Mông Cổ (tỷ số 6-1), Nepal (5-0) và Hàn Quốc (5-2), đội tuyển futsal Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 500 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục