Gặp chấn thương, nhà vô địch SEA Games 32 Trần Minh Trí phải bỏ dở thi đấu ASIAD 19

Chúng ta có thêm lực sĩ Trần Minh Trí thi đấu hạng 67kg nam tại ASIAD 19 lần này thế nhưng đã không thể hoàn thành kết quả do tái phát chấn thương.
Trần Minh Trí từng có kết quả tốt tại SEA Games 32 nhưng lần này không thành công ở ASIAD 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trần Minh Trí từng có kết quả tốt tại SEA Games 32 nhưng lần này không thành công ở ASIAD 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 1-10, chúng ta tiếp tục có lực sĩ Trần Minh Trí bước vào tranh tài hạng 67kg nam. Có 11 lực sĩ đấu tại bảng này và Trần Minh Trí là một trong số đó. Trần Minh Trí khởi đầu cử giật với mức tạ 130kg nhưng không thành công. Lần cử thứ hai, Trần Minh Trí đã thành công với mức tạ này. Khi nâng tạ lên 135kg, Trần Minh Trí đã không thực hiện tốt. Do vậy, lực sĩ của chúng ta chỉ có kết quả tốt nhất của cử giật là 130kg.

Trước khi bước vào thi đấu cử giật, Trần Minh Trí bị tái phát chấn thương đùi sau và sau khi xem xét kĩ lưỡng thì ban huấn luyện của chúng ta xin rút không đăng kí tiếp thi đấu. Điều này đồng nghĩa, Trần Minh Trí không hoàn thành kết quả ở ASIAD 19 lần này.

Vào tháng 5 năm nay, Trần Minh Trí từng giành HCV cử tạ nam tại hạng 67kg cho thể thao Việt Nam với thành tích tổng cử 306kg (cử giật 130kg, cử đẩy176kg). Việc bị chấn thương phải rút lui ở ASIAD 19 là điều đáng tiếc với Minh Trí.

Trong cuộc đấu tại ASIAD 19, nhà vô địch hạng 67kg thuộc về Chen Lijun (Trung Quốc) khi đạt tổng cử 330kg (150kg cử giật, 180kg cử đẩy) và đây cũng là kỉ lục của Đại hội. Hạng nhì thuộc về Ri Wonju (CHDCND Triều Tiên) với tổng cử 321kg còn hạng ba là Lee Sangyeon của Hàn Quốc với tổng cử 317kg. Hạng 67kg nam tại ASIAD 19 ghi nhận 4 lực sĩ không hoàn thành cuộc đấu. Ngoài Minh Trí, một trong số đó có người nổi tiếng Irawan Eko Yuli của Indonesia. Năm năm trước, Eko Yuli từng giành HCV hạng 62kg nam tại ASIAD 18-2018.

Như vậy tại ngày tranh tài tiếp theo của cử tạ, chúng ta vẫn chưa giành được huy chương trong môn này ở ASIAD 19.

Tin cùng chuyên mục