Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023: Xác định 5 đội vào VCK

Ở lượt trận cuối vòng loại khu vực miền Trung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào ngày 28-2, hai đội Đại học Huế và Đại học Tây Nguyên đã giành vé vào VCK.
Vòng loại khu vực đang đi đến giai đoạn quyết định để chọn các gương mặt mạnh nhất vào VCK
Vòng loại khu vực đang đi đến giai đoạn quyết định để chọn các gương mặt mạnh nhất vào VCK

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) thắng cách biệt 5-0 trước đội Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn ở lượt cuối bảng A vòng loại khu vực miền Trung diễn ra ngày 28-2 và giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 tại TPHCM.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) thắng cách biệt 4-0 trước đội CĐ Phương Đông Đà Nẵng, nên ĐH Kinh tế (ĐH Huế) bắt buộc phải thắng đậm đội ĐH CNTT&TT Việt - Hàn mới có cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết.

Sau tiếng còi khai cuộc, ĐH Kinh tế (ĐH Huế) ngay lập tức tràn đội hình lên tấn công, hoàn toàn kiểm soát thế trận. Dù liên tục hãm thành đối thủ nhưng đến phút 29, đội ĐH Kinh tế (ĐH Huế) mới có bàn thắng khai thông bế tắc của Ngô Lê Đình Khánh. Sự lấn lướt của ĐH Kinh tế (ĐH Huế) sau đó được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt của Vansana trước khi hiệp 1 khép lại. Có lợi thế dẫn bàn, đội bóng đến từ Huế chơi càng quyết tâm trong hiệp 2 và có thêm 3 bàn nhờ công của Ngô Lê Đình Khánh, Thái Văn Vĩnh Doanh và Nguyễn Hữu Quốc, mang về chiến thắng đậm 5-0 cho ĐH Kinh tế (ĐH Huế).

Niềm vui chiến thắng của trường ĐH Kinh tế Huế

Niềm vui chiến thắng của trường ĐH Kinh tế Huế

Với chiến thắng này, đội ĐH Kinh tế (ĐH Huế) có 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +6 (trong khi đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng)cũng có 7 điểm nhưng xếp nhì bảng do kém hiệu số (+5). Như vậy, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) là đội đầu tiên ở vòng loại khu vực miền Trung giành vé vào chơi vòng chung kết tại TPHCM.

Hai trận đấu thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên vào ngày 28-2 cùng khép lại với tỷ số cách biệt.

Đại học CNKT Nha Trang thắng đậm 6-1 trước Đại học Y dược Buôn Ma Thuột với cú hattrick của Trần Duy Quân. Trận còn lại Đại học Tây Nguyên thắng Cao đẳng Du lịch Nha Trang 3-1. Với kết quả trên, Đại học Tây Nguyên đạt 9 điểm, giành vé vào VCK.

Như vậy, vòng loại đã xác định 5 đội vào VCK, trước đó là 3 đội thuộc bảng vòng loại khu vực phía Bắc gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thuỷ lợi và Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giành vé vào VCK.

Tin cùng chuyên mục