Giải bóng đá U21 Quốc gia 2022: Viettel vào bán kết còn HAGL dừng bước

Hai trận tứ kết đầu tiên của giải đã diễn ra trên sân bóng đá Vinh (Nghệ An) và tấm vé dự chung kết đã thuộc về U21 Viettel và U21 Bình Dương.
Cầu thủ U21 Viettel đã có tấm vé dự bán kết của giải
Cầu thủ U21 Viettel đã có tấm vé dự bán kết của giải

Trong chiều thi đấu tứ kết của giải 25-12, U21 Viettel có sự bổ sung đáng kế khi tiền vệ Khuất Văn Khang có mặt trong đội hình để gặp đối thủ U21 Đà Nẵng. Văn Khang đã rời đội tuyển Việt Nam vừa qua nhưng khi có mặt trong đội hình U21 Viettel thì cầu thủ này đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Kết hợp với Phan Tuấn Tài, Văn Khang giúp hành lang cánh trái của U21 Viettel mạnh hơn hẳn đối thủ. Chính thế, đội bóng mặc áo lính đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay phút 14 với pha sút tung lưới đầy uy lực của Phan Tuấn Tài. Có bàn thắng, U21 Viettel chủ động giữ nhịp trận đấu để tới khi tiếng còi kết thúc vang lên cũng là lúc họ được niềm vui ăn mừng giành tấm vé dự bán kết giải. Đối thủ ở bán kết của U21 Viettel là đội thắng trong trận tứ kết giữa U21 Gia Định và U21 Hà Nội.

U21 HAGL không có được niềm vui như U21 Viettel. Chơi với đội hình tốt nhất trong trận tứ kết gặp U21 Bình Dương ngay sau đó, thế nhưng cầu thủ tới từ phố Núi Gia Lai không thể ghi được bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Trận tứ kết giữa U21 Bình Dương và U21 HAGL phải bước vào loạt 11m phân định thắng-thua

Trận tứ kết giữa U21 Bình Dương và U21 HAGL phải bước vào loạt 11m phân định thắng-thua

Hai đội hòa nhau 0-0 và phải bước vào loạt luân lưu 11m phân định thắng thua. Trong loạt đá này, U21 Bình Dương thắng đối thủ với kết quả 4-1 để giành quyền vào bán kết. Đối thủ của U21 Bình Dương tại bán kết là đội thắng ở cặp tứ kết giữa U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp U21 Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục