Giải điền kinh vô địch châu Á 2023: Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m của Việt Nam đứng hạng 4 châu Á

Chúng ta có cơ hội tranh chấp huy chương ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 nhưng tiếc rằng điều thần kỳ không xảy ra.
Thu Hà (cuối) đã có tấm vé dự chung kết nội dung 800m nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH
Thu Hà (cuối) đã có tấm vé dự chung kết nội dung 800m nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển điền kinh Việt Nam có một hy vọng sẽ tranh được thành tích ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 trong chiều 15-7 tại Bangkok (Thái Lan) nhưng lần lượt Trần Đình Hoàng/Nguyễn Thị Hằng/Trần Đình Sơn/Hoàng Thị Minh Hạnh vẫn chưa cụ thể được kết quả bằng huy chương.

Chúng ta chỉ có hạng 4 chung cuộc với thành tích 3’20”22. Các đội xếp trên lần lượt là Ấn Độ (3’14”70), Sri Lanka (3’15”41) và Nhật Bản (3’15”71). Phải thấy rằng, các tuyển thủ của chúng ta có khởi đầu tốt nhưng trình đội giữa các VĐV nam và nữ trong lượt chạy của mình lại cách biệt đáng kể. Các cô gái có sự bứt tốc tốt hơn trong khi tuyển thủ nam không thể rút ngắn khoảng cách trước đối thủ. Do vậy, các tuyển thủ Việt Nam bị nhóm đầu bỏ khoảng cách xa, không thể rút ngắn được nên chấp nhận vị trí hạng 4. Nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 có 7 đội tham dự và tất cả cùng có mặt ở chung kết, không phải đấu loại. Tại SEA Games 32, đội tiếp sức trên của điền kinh Việt Nam đạt thành tích 3’21”27 và giành HCV.

Trong khi đó, chúng ta có Lương Đức Phước và Nguyễn Thị Thu Hà dự vòng loại 800m nam, nữ. Khoảng cách của họ so với các đối thủ châu Á vẫn còn xa. Dù vậy, Thu Hà đạt thông số 2’09”31 về vị trí thứ 5 của lượt vòng loại của mình để được một suất dự chung kết nội dung. Thu Hà đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung 800m nữ sau khi giành HCV tại SEA Games 32 với kết quả 2'08"55. Lương Đức Phước dự 800m nam tại giải điền kinh vô địch châu Á lần này đạt thông số 1’52”89 và về vị trí hạng 6 của lượt vòng loại của mình, không lọt vào bán kết.

Cùng trong ngày, điền kinh Việt Nam có Ngần Ngọc Nghĩa và Trần Thị Nhi Yến đã lọt vào bán kết nội dung 200m nam, 200m nữ. Ngần Ngọc Nghĩa đã đạt thông số 21”20 và về hạng 6 của lượt vòng loại của mình nên chính thức dừng bước. Nhi Yến về hạng 4 trong lượt vòng loại của mình với thông số 24”00 và không có suất vào chung kết. Mặc dù vậy, hai tuyển thủ đã có được trải nghiệm tốt trong lần đầu được dự giải điền kinh vô địch châu Á năm nay.

Ngày thi đấu còn ghi nhận một kết quả khác là Nguyễn Tiến Trọng đạt thành tích 7m41 và xếp hạng 12 trong môn nhảy xa nam. Nội dung này có 17 tuyển thủ thi đấu.

Ngày 15-7 là ngày áp chót của giải đấu. Ngày 16-7 sẽ là ngày tranh tài cuối cùng. Điền kinh Việt Nam còn tham dự nội dung tiếp sức 4x400m nữ và đây là cự ly sở trường mà chúng ta đang đặt mục tiêu giành huy chương nội dung này.

Hiện tại, điền kinh Việt Nam mới chỉ có 1 HCĐ nhờ thành tích ở nội dung nhảy ba bước nữ của Nguyễn Thị Hường.

Tin cùng chuyên mục