Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Giá trị của “thủ lĩnh”

Khá nhiều “gương mặt lạ” đã nổi lên ở bóng đá nữ Việt Nam năm 2022. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ có thể ở “thì tương lai” trong cuộc đua Quả bóng vàng nữ 2022. Bởi giá trị “thủ lĩnh” của Huỳnh Như vẫn được chứng tỏ trong một năm đầy ắp sự kiện đối với bóng đá nữ Việt Nam nói chung và thủ quân của Đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng.

Đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023
Đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023

Với những ai không theo dõi kỹ bóng đá nữ những cái tên như tiền đạo Ngọc Minh Chuyên, tiền đạo Vũ Thị Hoa hay thậm chí thủ môn Đào Thị Kiều Oanh có lẽ là hoàn toàn xa lạ. Cũng dễ hiểu khi họ không phải là những gương mặt chủ chốt trong thành phần Đội tuyển nữ Việt Nam để đem về “cơn mưa vàng” cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, họ sẽ là những trụ cột của bóng đá Việt Nam trong thì tương lai.

Cho rằng thế là bởi, những Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa… còn khá trẻ khi vừa khoác áo U18 nữ Việt Nam tham dự giải U18 Đông Nam Á 2022 nhưng đã chơi thực sự bùng nổ ở giải nữ Vô địch Quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2022. Minh Chuyên là gương mặt sáng giá nhất trong màu áo của Thái Nguyên T&T khi chơi bùng nổ trên hàng công trong lúc Vũ Thị Hoa đã vượt mặt các đàn chị như Tuyết Dung, Hải Yến để giành giải thưởng Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Đó là chuyện không hề đơn giản và phải có năng lực thực sự mới có thể ghi dấu ấn mạnh mẽ đến thế với một tiền đạo mới độ tuổi 18.

 Sự bùng nổ và thể hiện tốt năng lực của mình ở những giải đấu vừa qua nên những Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa, Kiều Oanh hay cầu thủ xuất sắc nhất giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022… được coi là “làn gió mới” để đem đến một nét tươi mới, truyền cảm hứng cho các lá phiếu trong cuộc bầu chọn các danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam ở hạng mục Quả bóng vàng dành cho nữ, nhất là khi trong thời gian qua, các ứng cử viên Top 3 luôn “cũ kỹ” với những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm như Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Kim Thanh…

 Tuy nhiên, khi đa phần các cựu binh có phần chững lại về chuyên môn thì Huỳnh Như vẫn thể hiện được giá trị của một “thủ lĩnh” ở thời điểm hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam. Chân sút này đã thể hiện vai trò “đầu tàu” trong thành tích xuất sắc lần đầu tiên đưa Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023, bảo vệ thành công huy chương vàng ở SEA Games 31. Tầm ảnh hưởng của Huỳnh Như còn thể hiện ở màu áo của CLB khi cùng đội nữ TPHCM giành cúp Quốc gia 2022.

 Có một sự thật phải thừa nhận rằng, chuyến xuất ngoại lịch sử của Huỳnh Như đem đến sự e dè về khả năng thành công hơn là sự tự tin từ giới chuyên môn, người hâm mộ khi nhìn vào những hình ảnh của các đồng nghiệp nam. Mối lo ngại ấy càng lớn dần hơn khi trong thời điểm đầu, chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam thường xuyên xuất hiện trên ghế dự bị, hiếm khi được ra sân.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Giá trị của “thủ lĩnh” ảnh 1 Huỳnh Như hoà nhập nhanh trong đội hình Lank FC

 Tuy nhiên, sự âm thầm tập luyện, bền chí của Huỳnh Như cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng lần ra sân ở đội hình chính đầu tiên. Và giới mộ điệu túc cầu Việt Nam đã vỡ ỏa cảm xúc hạnh phúc khi thủ quân của Đội tuyển nữ Việt Nam bùng nổ với 2 bàn thắng, một đường kiến tạo thành bàn để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và sau đó, lọt vào danh sách đội hình tiêu của vòng đấu ở giải nữ Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha.

 Đó là sự khẳng định không chỉ về chuyên môn mà còn cả ý chí của một cầu thủ xuất sắc bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

 Ở tuổi 31, Huỳnh Như vẫn khẳng định và tỏa sáng ở một môi trường được đánh giá cao hơn bóng đá nữ Việt Nam rất nhiều. Thế nên, cho dù nhiều gương mặt mới đã thể hiện được những phẩm chất, giá trị chuyên môn qua giải nữ Vô địch Quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2022 cũng như ở đội tuyển nữ Việt Nam hay U18 nữ Quốc gia nhưng tất cả vẫn chưa sánh bằng Huỳnh Như để có thể ngăn chặn nữ tiền đạo này hướng đến kỷ lục mới cho lần thứ năm đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam.

*Giải thưởng QBV Việt Nam năm 2022 do Báo SGGP tổ chức tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); nhận được sự tài trợ chính của Công ty TNHH Thái Sơn Nam, cùng các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Sun Group, FE Credid, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Vietnam Airlines, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT), SEA Holdings, Trường Đại học Văn Hiến, Công ty Nutifood, Công ty Thép thông minh toàn cầu (GB Steel), ICO, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, RTD Rehab... 

Tin cùng chuyên mục