Giảm 3 bậc, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ hạng 6 châu Á

Theo công bố mới nhất từ LĐBĐ Thế giới (FIFA), đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại năm 2023 với thứ hạng 37 thế giới cùng tổng điểm trong quý IV/2023 là 1611.3 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2023 với hạng 37 thế giới
Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2023 với hạng 37 thế giới

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua năm 2023 thật đáng nhớ khi lần đầu tiên tham dự FIFA World Cup nữ 2023. Mặc dù chưa thể đem về thành tích mới tại đấu trường danh giá nhất hành tinh, nhưng những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như cùng đồng đội đã đạt được vô cùng đáng tự hào.

Bên cạnh đó, các cô gái Việt Nam cũng đã tạo dấu ấn ở SEA Games 32, tham dự vòng loại Olympic 2024, Asiad 19… Mặc dù không thể đem về thành tích tốt nhất ở cả hai sân chơi Asiad và vòng loại 2 Olympic, nhưng các cầu thủ nữ chắc chắn đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sự thay đổi mạnh mẽ hướng tới các nhiệm vụ trong tương lai.

Từ kết quả thi đấu trong năm qua, đội tuyển nữ Việt Nam bị giảm 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Số 1 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn thuộc về các cô gái Tây Ban Nha, theo sau lần lượt là Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển, Đức, Hà Lan, Nhật Bản…

409789210-853051236828169-6481003530915863654-n-9016.jpg

Ở đấu trường châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6, ngay trên đội tuyển Philippines (thứ hạng 38). Đứng đầu trong tốp 10 châu Á là Nhật Bản sau khi đội tuyển nữ nước này hoán chuyển thứ hạng với CHDCND Triều Tiên. Các thứ hạng theo sau là Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines…

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1, trong khi đó Philippines với việc tăng 6 bậc đã vượt qua Thái Lan để đứng thứ nhì.

Tin cùng chuyên mục