Giảm nỗi lo pháo sáng ở trận Hà Nội FC - Hải Phòng

Một ngày trước cuộc so tài giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào tối 13-4, lãnh đạo CLB Hải Phòng đã ký công văn gửi Hà Nội FC, đề nghị tài trợ 20 vé VIP và 1000 vé cho CĐV đất Cảng vào sân Hàng Đẫy xem trận đấu này. Cùng với đó là sự cam kết tuân thủ quy định của ban tổ chức sân.
Những cuộc tranh tài giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng luôn quyết liệt ở trên sân...
Những cuộc tranh tài giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng luôn quyết liệt ở trên sân...

Trong những năm gần đây, cứ hễ CLB Hải Phòng hành quân đến sân Hàng Đẫy tranh tài với Hà Nội FC là Ban tổ chức sân lo ngay ngáy vấn đề an ninh, cụ thể là chuyện pháo sáng. Hầu như năm nào Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đều “dính” phạt từ Ban tổ chức giải, mà đa phần xuất phát từ CĐV đội Hải Phòng.

Ở cuộc so tài giữa hai đội này vào ngày 13-4, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy cũng lên phương án chặt chẽ vấn đề an ninh để đề phòng sự cố xảy ra, nhất là chuyện pháo sáng. Nhưng từ công văn của lãnh đạo CLB Hải Phòng, tình hình có thể xem là bớt “nóng” từ khán đài.

Cụ thể trong công văn, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn đề nghị Hà Nội FC tài trợ 1.000 vé xem trận đấu cho Hội CĐV đội khách. Ngoài ra, ông Hoàn cũng xin 100 vé cho các vị trí khán đài VIP trên sân Hàng Đẫy, đồng thời các CĐV Hải Phòng được mang vào sân 6 kèn và 10 trống để cổ vũ trận đấu.

... Và "nóng" cả trên khán đài

... Và "nóng" cả trên khán đài

Trong công văn, CLB Hải Phòng khẳng định cam kết tuân thủ quy định của ban tổ chức sân Hàng Đẫy, với tinh thần cổ vũ nhiệt tình, văn minh, không đốt pháo sáng, chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam. Được biết, phía Hà Nội FC đã đồng ý với những đề nghị từ phía lãnh đạo đội khách.

Trận Hà Nội - Hải Phòng diễn ra vào lúc 19g15 ngày 13-4 trên sân Hàng Đẫy, được xem là tâm điểm của vòng đấu bởi lẽ ngôi đầu bảng của đội chủ nhà hết bị Nam Định rồi Thanh Hóa chiếm giữ. Họ buộc phải thắng để lấy lại.

Công văn của lãnh đạo CLB Hải Phòng gởi đến lãnh đạo Hà Nội FC

Công văn của lãnh đạo CLB Hải Phòng gởi đến lãnh đạo Hà Nội FC

Tin cùng chuyên mục