HLV của Thái Sơn Nam TPHCM thích thú khi rơi vào bảng khó ở giải futsal quốc tế

Thái Sơn Nam TPHCM là một trong 5 đại diện của futsal Việt Nam tham dự Giải futsal TPHCM mở rộng - Cup LS 2023, đồng thời cũng được nhận diện là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

HLV Nguyễn Tuấn Anh của Thái Sơn Nam TPHCM dành sự tôn trọng tuyệt đối đến các đối thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Anh của Thái Sơn Nam TPHCM dành sự tôn trọng tuyệt đối đến các đối thủ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giải futsal mở rộng TPHCM - LS Cup 2023 diễn ra từ ngày 23 đến 29-12 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11).

Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Giải futsal VĐQG và Futsal Cúp quốc gia 2023 Thái Sơn Nam TPHCM nằm ở bảng B cùng với á quân Giải futsal VĐQG Thái Lan 2023 Blackpearl Utd, hạng Ba Giải futsal VĐQG Malaysia 2023 Selangor Mac và Khánh Hòa.

Trong khi á quân Giải futsal VĐQG 2023 Sahako FC, á quân Futsal Cúp quốc gia 2023 Cao Bằng, hạng Ba Futsal Cúp quốc gia 2023 Thái Sơn Bắc và Thammasat Statilion (tốp 5 ở Giải futsal VĐQG Thái Lan 2023) nằm chung bảng A. Các đội sẽ thi đấu lần lượt với các đối thủ trong bảng đấu của mình, để tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào chơi vòng bán kết, trận tranh hạng Ba và trận chung kết.

Tất nhiên, Thái Sơn Nam TPHCM, đội futsal số 1 của Việt Nam và tốp đầu ở Đông Nam Á được nhận diện là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu. Được đánh giá cao, song HLV Nguyễn Tuấn Anh của CLB vẫn tỏ ra thận trọng, đồng thời dành sự tôn trọng đến tất cả đối thủ.

Ông phát biểu ở buổi họp báo diễn ra hôm nay (22-12): “Chúng tôi đã hoàn tất 100% quá trình chuẩn bị, và sẵn sàng bước vào trận đấu khai mạc diễn ra vào chiều mai. Đây là bảng đấu có các đội futsal rất mạnh, trong đó Blackpearl Utd và Selangor Mac là hai đội quốc tế hàng đầu đến từ futsal Thái Lan và Malaysia. Còn Khánh Hòa trong 10 năm trở lại đây luôn nằm trong tốp đầu của futsal Việt Nam. Tôi nghĩ đây là bảng đấu cân bằng, cơ hội đi tiếp được chia đều cho tất cả. Tôi tin rằng, bằng những sự chuẩn bị tốt nhất, các đội sẽ cống hiến hết mình để cùng nhau mang đến sự hấp dẫn cho giải đấu”.

z4998361208828-dca0014e8cbd3dc194344e742130d145-3144.jpg
Blackpearl Utd (Thái Lan) đón nhận nhiều sự chú ý từ truyền thông Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận ra quân bảng B diễn ra vào lúc 17g15 ngày 23-12, Thái Sơn Nam TPHCM gặp Blackpearl Utd. Đây là trận đấu được Ban tổ chức chọn làm trận khai mạc, đồng thời được nhận định “cầu đinh” ở lượt trận đầu tiên. Blackpearl Utd được đánh giá rất mạnh khi mang sang TPHCM ba ngoại binh từ Brazil và 5 tuyển thủ đã và đang khoác áo đội tuyển futsal Thái Lan.

HLV Jurandir Dutra De Azeredo của Blackpearl Utd chia sẻ: “Chúng tôi vừa kết thúc Giải futsal VĐQG Thái Lan vào cuối tuần trước, nên bắt tay luôn vào chuẩn bị cho giải đấu ở TPHCM. Toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu, để có thể giành chiến thắng từng trận đấu một. Chúng tôi xem trọng mục tiêu từng trận đấu, chứ không phải kết quả chung cuộc của giải đấu. Thái Sơn Nam TPHCM được xem mạnh nhất ở futsal Việt Nam, có nhiều tuyển thủ futsal Việt Nam. Tôi từng đối đầu với họ khi HLV Phạm Minh Giang (đang dẫn Cao Bằng) còn huấn luyện. Song, cuộc đối đầu ngày mai giữa hai đội vô cùng khác biệt, chúng tôi cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất”.

Tin cùng chuyên mục